Ðức Thánh cha đề nghị hai tiêu chuẩn

để chuẩn bị Ðại hội Giáo hội Mỹ Latinh

 

Ðức Thánh cha đề nghị hai tiêu chuẩn để chuẩn bị Ðại hội Giáo hội Mỹ Latinh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 26-01-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô đề nghị hai tiêu chuẩn để chuẩn bị Ðại hội Giáo hội tại Mỹ Latinh và quần đảo Caraibí, sẽ tiến hành từ ngày 21 đến 28 tháng 11 năm 2021, tại Vương cung thánh đường Ðức Mẹ Guadalupe, ở thủ đô Mêhicô.

Hai tiêu chuẩn này được Ðức Thánh cha trình bày trong Sứ điệp Video gửi đến Ðức cha Miguel Cabrejos Vidarte, Tổng giám mục giáo phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru và cũng là Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là CELAM, trong phiên họp chiều ngày 24 tháng 1 năm 2021, để giới thiệu Ðại hội Giáo hội Công giáo tại Mỹ Latinh, với chủ đề là: "Tất cả chúng ta là những thừa sai đi ra ngoài". Lẽ ra, đại hội này sẽ tiến hành vào tháng Tư năm 2021, nhưng vì đại dịch nên bị hoãn lại đến tháng Mười Một năm 2021.

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha khẳng định rằng Ðại hội Giáo hội tháng 11 năm 2021 tại Mêhicô, phải là một cuộc tập họp Dân Chúa đang lữ hành, với các giáo dân và những người nam nữ thánh hiến, các linh mục và giám mục cùng nhau cầu nguyện, trao đổi, suy tư, thảo luận, tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Trong ý hướng đó có hai tiêu chuẩn cần theo:

Tiêu chuẩn thứ nhất được tóm gọn trong thành ngữ "Cùng với dân", đối nghịch với quan niệm một Giáo hội gồm những thành phần ưu tú. Ðại hội Giáo hội tại Mêhicô là dấu chỉ một Giáo hội không có loại trừ. Dân Chúa này bất khả ngộ khi tin tưởng, như Công đồng đã nói. Ngoài dân Chúa nảy sinh những thành phần ưu tú, được ý thức hệ này hay ý thức hệ kia soi sáng, nhưng đó không phải là Giáo hội.

Tiêu chuẩn thứ hai là tầm quan trọng của cầu nguyện: Chúa ở giữa chúng ta. Xin Chúa làm cho chúng ta nghe và cảm thấy Ngài, và từ đó những lời thỉnh nguyện được biểu lộ.

(Vatican News 25-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page