Caritas Jerusalem dấn thân tại miền Gaza

 

Caritas Jerusalem dấn thân tại miền Gaza.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 26-01-2021) - Từ đầu năm 2021, Caritas Jerusalem đang dấn thân cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản khẩn cấp, tại miền Gaza nơi những nhà có người bị Covid-19 và các bệnh khác.

Dự án cộng tác này được thỏa thuận giữa Caritas Jerusalem và Bộ y tế của miền Gaza, theo đó Caritas gửi năm toán đến hoạt động tại năm huyện trong giải Gaza, gồm thành phố Gaza, Gaza Bắc, Gaza Trung, Khanyounis và Rafah. Các toán nhân viên Caritas hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Gaza rộng 362 cây số vuông, hiện có hai triệu dân cư hầu hết theo Hồi giáo và do lực lượng Hamas cai trị. Nhóm này bị Israel coi là cực đoan và lãnh thổ Gaza bị phong tỏa. Tại miền này, chỉ có khoảng 1,300 tín hữu Kitô, phần lớn theo Chính thống giáo và chỉ có 200 giáo dân Công giáo, họp thành một giáo xứ duy nhất.

Chiến dịch y tế của Caritas Jerusalem trực tiếp nhắm tới 10,800 người, và gián tiếp phục vụ cho 60,480 người khác, gồm các thân nhân những người được trợ giúp. Kinh phí tổng cộng là 250,000 Euro Caritas lạc quyên được nơi các ân nhân. Hy vọng của dân chúng ở Gaza là sớm được thấy một chiến dịch chích ngừa vắc-xin chống Coronavirus, nhưng thời gian chắc chắn sẽ rất lâu.

Theo bộ y tế Palestine, tính đến ngày 12 tháng 1 năm 2021, số người bị nhiễm Coronavirus tại Gaza là hơn 46,000 người và có 453 người chết. Con số này tương đối ít, nhưng cũng vì khả năng xét nghiệm rất giới hạn, chỉ khoảng 2,000 người mỗi ngày. Vì thế, số người bị nhiễm trong thực tế cao hơn nhiều.

Các toán bác sĩ của Caritas hiện diện tại 15 địa điểm, nơi dân chúng nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề, phần lớn sống gần bức tường ngăn cách với Israel.

(Sir 22-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page