Một tín hữu Kitô được bổ nhiệm

làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia

 

Một tín hữu Kitô được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jakarta (RVA News 23-01-2021) - Một tín hữu Kitô sẽ làm chỉ huy trưởng cảnh sát Indonesia, quốc gia có đại đa số dân theo Hồi giáo.

Ðó là trung tướng Listyo Sigit Prabowo, 51 tuổi, một tín hữu Tin lành. Ông được tổng thống Joko Widodo bổ nhiệm vào chức vụ này, mặc dù có những chống đối từ phía Hồi giáo. Các lãnh tụ Hồi đồng Ulema Hồi giáo, là thẩm quyền cao nhất về giáo pháp của Hồi giáo Indonesia, đã mạnh mẽ chống đối việc bổ nhiệm trong những tuần lễ trước đây và đòi hỏi rằng thủ lãnh ngành cảnh sát Indonesia phải là một người Hồi giáo.

Hôm 22 tháng 1 năm 2021, hãng tin Ucanews cho biết Quốc hội Indonesia đã phê chuẩn việc bổ nhiệm tướng Prabowo do tổng thống đề ra.

Hội đồng Giám mục Công giáo Indonesia đã chào mừng việc bổ nhiệm này. Phát ngôn viên của các giám mục nói với hãng Ucanews rằng với việc bổ nhiệm trung tướng Prabowo, tổng thống Widodo muốn chứng tỏ rằng mỗi công dân Indonesia đều bình quyền, trong việc đảm nhận các chức vụ lãnh đạo. Việc bổ nhiệm này không theo tiêu chuẩn tôn giáo hoặc thuộc về một nhóm thiểu số hay đa số, nhưng theo tiêu chuẩn khả năng, thành tích và quan điểm.

Indonesia là nước đông dân Hồi giáo nhất. Những thành phần Hồi giáo cực đoan chủ trương dùng bạo lực để theo đuổi mục đích biến quốc gia đa tôn giáo, đa chủng tộc và trung lập về tôn giáo thành một vương quốc hồi giáo. Giới lãnh đạo các nhóm Hồi giáo cực đoan luôn chống đối việc bổ nhiệm người Kitô vào vị trí lãnh đạo. Vì thế hồi năm 2017, họ cáo buộc ông Basuki Purnama, thống đốc thủ đô Jakarta về tội phạm thượng chống Hồi giáo.

(KNA 22-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page