Các Thượng phụ Ðông phương

kêu gọi Mỹ ngưng cấm vận Siria

 

Các Thượng phụ Ðông phương kêu gọi Mỹ ngưng cấm vận Siria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 24-01-2021) - Các vị Thượng phụ các Giáo hội Ðông phương gửi thư kêu gọi tân tổng thống Mỹ Joe Biden bãi bỏ sớm hết sức các biện pháp cấm vận chống Siria, vì đây là một cuộc trừng phạt tập thể không thể biện minh được.

Thư đề ngày 21 tháng 1 năm 2021, và mang chữ ký của Ðức Thượng phụ Chính thống Siriac Ignatius Aphrem II, Thượng phụ Công giáo Siriac Ignace Yussif III Younan, Ðức Thượng phụ Công giáo Melkite Youssef Absi và Tiến sĩ Michel Abs, Tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Trung Ðông.

Sau khi chúc mừng tân tổng thống Biden, các Thượng phụ giải thích sáng kiến thỉnh cầu của các vị là mong có câu trả lời cấp thiết của tổng thống, trước cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại Siria. Các vị dẫn văn kiện hồi cuối tháng Mười Hai năm 2020 của bà Alena Douhan, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vấn đề các biện pháp áp đặt đơn phương, trong đó, bà kêu gọi gấp rút bãi bỏ các mạng trừng phạt đang gây đau khổ bừa bãi cho nhân dân Siria, không phân biệt ai.

Bản tường trình của bà Alena Douhan khẳng định rằng các biện pháp trừng phạt hay cấm vận "càng làm cho tình trạng, vốn đã trầm trọng tại Siria, trở nên không thể chịu nổi, nhất là trong thời kỳ đại dịch Covid-19 hiện nay: nó ngăn chặn mọi trợ giúp, thương mại và các cuộc đầu tư cần thiết để làm cho hệ thống y tế và kinh tế của Siria có thể hoạt động được".

Thư của các Thượng phụ cũng khẳng định rằng: "Nơi những người hoạt động nhân đạo, càng ngày người ta càng đồng thuận về điều này, đó là "Hình thức trừng phạt tập thể gây ra cho toàn dân Siria, đang xô đẩy nước này vào một thảm họa nhân đạo chưa từng có. Cách đây mười năm, Siria là vựa lúa trong vùng, thế mà hồi giữa tháng Sáu năm 2020, ông David Beasley, Giám đốc điều hành Chương trình lương thực thế giới (PAM), phải nhìn nhận rằng một nửa dân Siria đang bị đói. Thảm họa này càng lan rộng trong mùa đông giá lạnh, trong khi hệ thống y tế, bị phá hủy trong thời chiến tranh, nay tỏ ra hoàn toàn không có khả năng đối phó với tình trạng cấp thiết vì đại dịch".

Vì thế, các vị Thượng phụ viết: "Chúng tôi xin tổng thống giúp nhân dân Siria làm dịu bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo đang có nguy cơ làm bùng lên một làn sóng bất an tại Trung Ðông và nơi khác, chiếu theo các đề nghị của tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tin rằng những quyền lợi hợp pháp của quốc gia Hoa Kỳ có thể được theo đuổi, mà không cần trừng phạt toàn dân Siria bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế".

(Fides 22-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page