Ðức Thánh cha chia buồn

với Irak về vụ khủng bố

 

Ðức Thánh cha chia buồn với Irak về vụ khủng bố.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-01-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô chia buồn với nhân dân Irak về hai vụ khủng bố tự sát, sáng ngày 21 tháng 1 năm 2021, tại khu chợ ở quảng trường trung ương Tayraran.

Trong điện văn nhân danh Ðức Thánh cha gửi đến tổng thống Barham Salih của Irak, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, viết:

Ðức Thánh cha Phanxicô rất đau buồn khi hay tin vụ tấn công bằng bom tại Quảng trường Tayaran sáng hôm 21 tháng 1 năm 2021 tại Baghdad. Ngài lên án hành động tàn bạo vô nghĩa lý này, và cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng và gia đình họ, cầu cho những người bị thương cũng như cho các nhân viên cứu cấp. Với niềm tin tưởng mọi người sẽ tiếp tục làm việc để vượt thắng bạo lực bằng tình huynh đệ, liên đới và hòa bình. Ðức Giáo hoàng Phanxicô khẩn cầu phúc lành của Ðấng Tối Cao trên quốc gia và nhân dân Irak.

Ðức Hồng y Louis Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê cũng nghiêm khắc lên án vụ khủng bố và nói rằng: sau 18 năm xung đột và đau khổ, đã đến lúc người Irak cần hòa giải với nhau và hoạt động để nâng đất nước ra khỏi vực thẳm, giải thoát quốc gia khỏi những tranh luận chính trị và phe phái, bè đảng".

Về phần tổng thống Barham Salih, ông lên án hai vụ khủng bố như một "âm mưu bất lương" làm khuynh đảo đất nước đang ở trong tình trạng bị xáo trộn kinh tế và chính trị. Hai vụ khủng bố bằng bom chống các thường dân ở Baghdad này, xác nhận nỗ lực của các nhóm đen tối đang đánh vào những thành tựu của quốc gia và khát vọng của nhân dân mong ước một tương lai hòa bình. Chúng ta quyết liệt đứng vững chống lại những toan tính đảo lộn đất nước chúng ta".

Theo con số mới nhất, hai vụ khủng bố tại chợ đông người đã làm cho ít nhất 32 người chết và 110 người bị thương. Lực lượng nhà nước Hồi giáo IS theo Hồi giáo Sunnit cực đoan tự nhận mình là tác giả hai vụ khủng bố này, và cho biết mục tiêu là để đánh vào những người Hồi giáo Shiite mà họ coi là những người bất tín cần loại trừ.

Sau khi chiếm nhiều nơi tại Irak hồi năm 2014 và bị đánh bại năm 2017, nhóm IS vẫn còn thực hiện những cuộc tấn công khủng bố chống các thường dân và các nhân viên an ninh, đặc biệt tại các tỉnh miền bắc của Irak và lãnh thổ tranh chấp giữa Bagdad và Erbil, tức là giữa chính quyền trung ương và miền Kurdistan. Nhà nước Hồi giáo IS còn những tổ nằm vùng trên toàn quốc.

Trong tuần qua, Hội đồng Bộ trưởng Irak đã bỏ phiếu hoãn lại cuộc bầu cử quốc hội từ tháng Sáu sang tháng Mười năm 2021 vì lý do kỹ thuật.

(Rudaw 21-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page