Giáo hội tại miền nam Phi châu

báo động vì virus biến thể từ Nam Phi

 

Giáo hội tại miền nam Phi châu báo động vì virus biến thể từ Nam Phi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Mansa (RVA News 21-01-2021) - Giáo hội Công giáo tại miền nam Phi châu lo âu vì sự lan lây Coronavirus biến thể từ Nam Phi.

Ðức cha Patrick Chisanga, Giám mục giáo phận Mansa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia, nói rằng: "Chúng tôi đã được Bộ y tế thông báo đợt sóng thứ hai của Covid-19 đang tấn công Zambia. Số người lây nhiễm gia tăng cùng với số người chết. Ðợt sóng lan lây mới khiến cho bệnh dịch trầm trọng hơn, đòi bệnh nhân phải được chữa trị tại nhà thương và cần máy thở. Những vụ lây nhiễm hiện nay mau lẹ hơn và lan rộng hơn trong nước. Vì thế nếu tình trạng này kéo dài, đất nước sẽ bị phong tỏa, kéo theo những hậu quả tàn hại".

Ðức cha Moses Hamungole, 59 tuổi, Giám mục giáo phận Monze, ở Zambia, đã thiệt mạng hôm 13 tháng 1 năm 2021 vì Coronavirus.

Trung tâm suy tư thần học của Dòng Tên (JCTR) ở Zambia phê bình sự lơ là của dân chúng trong việc áp dụng các biện pháp chống Coronavirus, và nhận định rằng: "Khi đợt sóng Covid-19 xảy ra tại Zambia hồi tháng Ba năm ngoái, chúng ta đã mau lẹ hết sức tuân hành các đường hướng chống dịch trong ba tháng đầu tiên. Nhưng rồi chúng ta trở nên quen với virus, các thống kê cũng hỗ trợ thái độ đó, vì chỉ có rất ít người chết và nhiều người được khỏi bệnh. Và sau đó người ta lơ là với các biện pháp phòng ngừa và một thứ virus biến thể đang lan lây mau lẹ so với virus trước đây".

Tại Nam Phi láng giềng của Zambia, người ta cũng lo âu vì sự gia tăng số người bị nhiễm Coronavirus mới. Hội đồng Giám mục miền nam Phi châu chỉ nhóm đại hội dưới dạng trực tuyến trong những ngày qua. Ðặc biệt tin gây xúc động rất lớn, là Ðức Tổng giám mục Phó của giáo phận Durban, người được chỉ định kế vị Ðức Hồng y Wilfrid Napier, đã chết vì Coronavirus, hôm 17 tháng 1 năm 2021 lúc mới 66 tuổi.

(Fides 19-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page