Sứ điệp Ðức Thánh cha

gửi các giám mục và linh mục Venezuela

 

Sứ điệp Ðức Thánh cha gửi các giám mục và linh mục Venezuela.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-01-2021) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở các giám mục và linh mục ở Venezuela luôn nhớ hai nguyên tắc: yêu thương tha nhân và phục vụ nhau, trong các công tác mục vụ, đặc biệt trong kỳ đại dịch hiện nay.

Ðức Thánh cha đưa ra lời kêu gọi trên đây, trong sứ điệp gửi các giám mục và linh mục thuộc các giáo phận ở Venezuela, đang tham dự cuộc gặp gỡ trực tuyến toàn quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng 1 năm 2021, về đề tài: "Các linh mục chúng ta trong đại dịch: kinh nghiệm và việc thi hành sứ vụ trong thời kỳ hiện nay".

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha đề cao mục đích cuộc gặp gỡ này là để những người đã nhận lãnh sứ mạng làm chứng và mở rộng tình phụ tử của Chúa trong dân thánh của Người, gặp gỡ và trao đổi với nhau kinh nghiệm mục vụ giữa thời đại dịch hiện nay. Ðức Thánh cha khẳng định rằng: "Hai nguyên tắc vừa nói trên đây là điều chúng ta không bao giờ được quên lãng. Hai nguyên tắc ấy bảo đảm sự tăng trưởng của Giáo hội. Chúng ăn rễ sâu nơi hai bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa Tiệc ly, và có thể nói đó là nền tảng sứ điệp của Chúa: Bí tích Thánh Thể để giảng dạy tình thương, và việc rửa chân để dạy việc phục vụ. Tình thương và phục vụ phải đi với nhau."

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Chúa yêu cầu chúng ta hãy trở thành chuyên gia trong nghĩa vụ yêu thương tha nhân và có khả năng tỏ cho họ sự dịu dàng của Thiên Chúa, qua những cử chỉ đơn sơ thường nhật, biểu lộ lòng quí mến và quan tâm đối với họ. Chúa cũng muốn chúng ta là những người phục vụ anh em mình, nhưng như những người phục vụ khiêm tốn, vì chính Chúa Giêsu đã sai chúng ta đi và nhắc nhở rằng đầy tớ không cao trọng hơn Chúa mình, người được sai đi không lớn hơn người sai mình đi. Cần phải khơi dậy trong cuộc sống ước muốn noi gương Vị Mục Tử Nhân Lành, và học cách trở thành "tôi tớ" của tất cả mọi người, đặc biệt những anh chị em kém may mắn hơn, và bao nhiêu lần họ bị gạt bỏ, làm sao để trong thời kỳ khủng hoảng này, họ cảm thấy được đồng hành, nâng đỡ và yêu thương".

Giáo hội Công giáo tại Venezuela có 25 triệu tín hữu, chiếm 90% dân số toàn quốc, thuộc 40 giáo phận, với khoảng 1,500 linh mục. Quốc gia này có 120,000 ca nhiễm Coronavirus và hơn 1,100 người chết vì đại dịch.

(Rei 18-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page