Ðức Hồng y Sako cho biết:

Không có nguy cơ covid và an ninh

 

Ðức Hồng y Sako cho biết: Không có nguy cơ covid và an ninh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Baghdad (RVA News 17-01-2021) - Ðức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê cho biết không có nguy cơ Covid-19 và an ninh cản trở cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak, từ ngày 5 đến 8 tháng 3 năm 2021.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở Italia, ra ngày 15 tháng 1 năm 2021, Ðức Hồng y Sako cho biết: "Tỷ lệ trung bình những người bị lây nhiễm Coronavirus ở Irak là 3%, tương đối nhẹ hơn so với các nước khác, có lẽ vì chúng tôi đã chịu đau khổ quá nhiều. Tuy nhiên tình trạng khẩn trương đã liên kết con người với nhau. Tôi nói về sự giúp đỡ cho các gia đình thiếu lương thực, những sáng kiến của người trẻ dành cho những người túng thiếu và trẻ em. Tình trạng khẩn trương cũng khơi lên một sự thức tỉnh luân lý, nhiều người Hồi giáo cũng làm cho nhau điều mà trước đây chỉ có những tín hữu Kitô thực hiện. Có một số tín hữu Hồi giáo Shiite và Sunnit đề nghị một hội nghị liên tôn, trước sự hiện diện của Ðức Giáo hoàng tại thủ đô Baghdad, với sự tham dự của các Sheikh Hồi giáo, các vị lãnh đạo tôn giáo, các tù trưởng và các đảng phái chính trị. Tất cả hiệp nhau như một dấu chỉ hòa giải."

Về tình hình an ninh, Ðức Hồng y Sako cho biết: "Hiện thời không có nguy hiểm nào. Tôi không biết, nếu ngày mai bùng nổ một cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ thì sẽ làm cho mọi sự trở nên phức tạp. Tôi hy vọng là không xảy ra như vậy... Chính phủ Irak sẽ đề ra mọi biện pháp khả dĩ để bảo vệ Ðức Thánh cha. Tất cả đều chờ đợi ngài, tất cả đều mến ngài, kể cả từ phía Siria và Liban. Khi đến Irak thì cũng như thể Ðức Thánh cha viếng thăm cả các nước đó. Vì thế, chúng tôi khích lệ ngài: xin Ðức Thánh cha hãy đến, chúng con đang chờ đợi ngài!"

Giống như thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh ngày 7 tháng 12 năm 2020, Ðức Hồng y Sako cũng nói thêm rằng: "Ðức Thánh cha sẽ đến. Chúng tôi hy vọng vào tháng Ba như ngài đã thông báo. Nhưng dĩ nhiên tất cả cũng tùy thuộc tình trạng y tế. Ðức Thánh cha đã nói và ngài sẽ làm. Chắc chắn ngài sẽ đến Irak. Ngài biết tình hình đại dịch và không muốn gây hại cho một ai, nhưng sự thận trọng không có nghĩa là ngài thay đổi ý kiến. Ngài có ý hướng viếng thăm. Trong những ngày trước đây, phái đoàn Vatican đã đến thủ đô Baghdad để kiểm soát về an ninh, rồi đoàn đi tới thành Erbil, Mossul và Quaraqosh".

Từ Chúa nhật 17 tháng 1 năm 2021, trong các thánh lễ Chúa nhật, các cộng đoàn Công giáo ở Irak bắt đầu đọc một kinh do Ðức Hồng y Sako soạn để cầu cho cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước này.

(La Stampa 15-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page