Hội đồng Giám mục miền Nam Phi châu

nhóm đại hội

 

Hội đồng Giám mục miền Nam Phi châu nhóm đại hội.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Pretoria (RVA News 17-01-2021) - Hội đồng Giám mục miền Nam Phi châu sẽ nhóm khóa họp toàn thể, từ ngày 19 đến 22 tháng 1 năm 2021 dưới dạng trực tuyến, vì tình hình nghiêm trọng tại miền này do sự tăng vọt của Coronavirus.

Hội đồng Giám mục gồm tất cả các giám mục của Nam Phi, cộng thêm với các giám mục nước láng giềng là Botswana và Swaziland. Hiện nay, đã có hơn một triệu 300,000 ca nhiễm tại địa phương và trên 35,600 người chết. Ðiều đặc biệt đáng lo âu là Coronavirus biến dạng và được gọi là "501.V2".

Trong thông báo chính thức, Hội đồng Giám mục miền Nam Phi khẳng định rằng: "Dưới ánh sáng sự tăng vọt Coronavirus và những biện pháp hạn chế do tổng thống Cyril Ramaphosa đề ra, cũng như vì không biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tháng Giêng năm 2021, nên các Giám Mục miền Nam Phi châu quyết định nhóm đại hội trực tuyến, khác với thông cáo trước đây.

Ðại dịch cũng khiến các giám mục Nam Phi hoãn lại việc nhậm chức của Ðức cha Xolelo Thaddeus Kamalo, Giám mục Giáo phận Witlank, được bổ nhiệm ngày 25 tháng 11 năm 2020 và dự kiến sẽ nhậm chức ngày 24 tháng 1 năm 2021, nhưng chương trình này không tiến hành được. Ngoài ra, việc truyền chức giám mục cho Ðức cha Robert Mphiwe, giám mục tân cử của giáo phận Rustenberg cũng bị hoãn lại.

Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020, Nam Phi lại bị giới nghiêm ở cấp độ 3, tất cả các cuộc hội họp, kể cả các buổi lễ tôn giáo, bị cấm. Các nhà thờ lại bị đóng và không có thánh lễ có giáo dân tham dự. Các biện pháp đó có giá trị tới ngày 15 tháng 1 năm 2021, nhưng giờ đây dân chúng đang chờ quyết định mới của chính phủ.

(Vatican News 15-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page