Các giám mục Philippines

ủng hộ chính phủ mua vắc-xin

 

Các giám mục Philippines ủng hộ chính phủ mua vắc-xin.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Manila (RVA News 16-01-2021) - Hội đồng Giám mục Philippines ủng hộ những cố gắng của chính phủ nước này trong việc mua vắc-xin chống Coronavirus và ưu tiên dành cho các cộng đồng nghèo.

Thông báo do Ban đạo đức sinh học thuộc Hội đồng Giám mục Philippines công bố, có đoạn viết: "Chúng tôi đặc biệt ca ngợi chính phủ quan tâm đến người nghèo trong chương trình toàn quốc về việc chích ngừa. Người nghèo, là "những người được Chúa yêu thương", phải được bảo vệ "vì cảnh nghèo làm cho họ dễ bị tổn thương do sự lây nhiễm và bệnh tật".

Các giám mục cũng cảnh giác rằng "các vắc-xin chỉ có thể chấm dứt đại dịch, nếu có đủ số người được chích ngừa, vì thế chúng tôi kêu gọi làm sao để mọi người dân của chúng ta được chích ngừa, khi có vắc-xin. Chúng tôi ủng hộ những cố gắng của chính phủ trong việc mua sắm và triển khai các loại vắc-xin này tại đất nước chúng ta. Chúng tôi cũng cám ơn các tổ chức tư nhân ủng hộ những cố gắng của chính phủ".

Tuyên bố trên đài truyền hình, hôm 13 tháng 1 năm 2021, tổng thống Rodrigo Duterte cho biết Philippines đang đứng hàng chót trong số các nước đang xếp hàng để mua vắc-xin chống Coronavirus vì các nước giàu đã đặt mua hầu hết các vắc-xin. Ông nói: "Chúng ta có tiền, nhưng nó ở trong ngân hàng. Vấn đề là các nước giàu đã mua tất cả các nguồn cung cấp. Hiện đang có sự tranh giành về vắc-xin".

Tổng thống nhắc lại rằng luật mua sắm ở Philippines không làm cho việc mua vắc-xin trở nên dễ dàng. Chính phủ Philippines đã tiếp xúc với một công ty Trung Quốc để mua vắc-xin chống Coronavirus.

Hồi tháng Chín năm 2020, tổng thống Duterte đã chỉ trích các công ty dược phẩm, đặc biệt ở các nước tây phương, vì đòi phải trả tiền trước cho vắc-xin Covid-19, lúc ấy đang còn được chế tạo. Nhưng tháng Mười Một năm 2020, ông đổi ý và cho phép các cơ quan chính phủ tiến hành việc cam kết thị trường với các hãng tư nhân chế vắc-xin và chịu trả tiền trước.

Tính đến ngày 14 tháng 1 năm 2021, Philippines có gần nửa triệu ca nhiễm Coronavirus và khoảng 9,800 người chết.

(Licas.news 14-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page