Ðức cha Steiner kêu gọi gửi oxy đến giúp Manaus,

nơi bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy

 

Ðức cha Steiner kêu gọi gửi oxy đến giúp Manaus, nơi bệnh nhân Covid-19 chết vì thiếu oxy.

Hồng Thủy

Manaus (Vatican News 16-01-2021) - Trước tình hình bi thảm tại Manaus, thủ phủ bang Amazon của Brazil, với số người tử vong cao vì Covid-19 và tình trạng thiếu vật dụng y tế, Ðức cha Leonardo Steiner, tổng giám mục của Manaus, kêu gọi gửi oxy đến giúp bệnh nhân Covid ở đây, cũng như mở các đường bay chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện.

Hiện tại, cuộc khủng hoảng sức khỏe ở bang Amazon của Brazil đang trở nên tồi tệ hơn theo từng giờ. Các bệnh viện ở Manaus đã chật kín và không thể nhận thêm bệnh nhân, thiếu oxy để thở và các bác sĩ buộc phải "chọn ai để cứu". Nhiều bệnh nhân qua đời tại nhà.

Trong một số trường hợp, các bác sĩ buộc phải sử dụng hệ thống thông khí bằng tay cho bệnh nhân Covid không có bình oxy. Bác sĩ Gabriela Oliveira của bệnh viện Getuito Vargas ở Manaus nói: "Chúng tôi không còn oxy nữa, các bệnh nhân đang trong cơn đau đớn. Những gì tôi thấy hôm nay tôi không thể tưởng tượng được ngay cả trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình."

Số ca nhiễm tăng 85% trong một tuần

Thống đốc Wilson Lima của bang Amazon cho biết số ca nhiễm ở Amazon tăng 85% trong tuần trước; từ ngày 14 tháng 1 năm 2021 ông đã ra nghị định giới nghiêm. Trong khi thị trưởng Manaus cho biết chỉ tính riêng thành phố thủ phủ này đã có 2,516 ca nhiễm trong 24 giờ. Ðể đối phó với số lượng người chết nhiều, hơn 1,600 người trong hai tuần đầu tháng 1 năm 2021, các phòng lưu trữ lạnh đã được lắp đặt tại nghĩa trang Manaus để lưu trữ các thi thể đang chờ chôn cất.

Lời kêu gọi của Ðức tổng giám mục Steiner

Trong bối cảnh này, Ðức tổng giám mục Steiner đã đưa ra lời kêu gọi: "Nhân danh Thiên Chúa, xin gửi oxy cho chúng tôi. Trong đợt Covid-19 đầu tiên, người dân chết vì thiếu thông tin, thiếu giường trong các bệnh viện điều trị đặc biệt tại các bang Amazon và Roraima. Hiện nay, trong đợt thứ hai, mọi người đang chết vì thiếu giường trong các khoa của bệnh viện và trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt và, có vẻ khó tin, vì thiếu oxy." Ðó là chỉ kể đến sự thiếu thốn đối với các bệnh nhân đã được nhận vào viện, không kể đến rất nhiều người không được nhập viện.

Ðức cha Steiner khẳng định: "Mọi người không thể tiếp tục chết vì thiếu oxy, vì thiếu giường trong phòng chăm sóc đặc biệt". Do đó ngài kêu gọi "hãy gác lại những lời nói gây hấn, sự phủ nhận, hãy gác lại chính trị gây chia rẽ, thối nát, hãy gác lại ham muốn lợi nhuận".

Ðức Tổng giám mục cũng kêu gọi tuân thủ việc giữ khoảng cách và sử dụng khẩu trang, và kết luận: "Tất cả chúng ta có thể đóng góp phần của mình để dấn thân cách liên đới trong việc bảo vệ sự sống." (Sir 15/01/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page