Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện

cho Indonesia sau trận động đất chết người

 

Ðức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho Indonesia sau trận động đất chết người.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 16-01-2021) - Ngày 15 tháng 1 năm 2021, trong điện thư được Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin ký, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chia buồn với Indonesia, sau khi một trận động đất mạnh 6.2 độ Richter xảy ra tại đảo Sulawesi khiến cho 67 người chết.

Theo ông Jan Gelfand, người đứng đầu tổ chức Chữ Thập đỏ và Trăng Lưỡi liềm đỏ ở Indonesia, hàng trăm người đã bị thương trong trận động đất.

Trong điện thư gửi đến Sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh viết: "Ðức Thánh Cha Phanxicô rất đau buồn khi biết về những thiệt hại về người và tài sản bị hủy hoại do trận động đất dữ dội ở Indonesia; ngài bày tỏ tình liên đới chân thành với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên này." Ðức Hồng Y Parolin đảm bảo rằng Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho những người đã qua đời, cho những người bị thương được chữa lành và cho tất cả những người đau khổ được an ủi.

Ðức Hồng y Parolin cũng cho biết: "Ðức Giáo hoàng đặc biệt khuyến lệ các cơ quan dân sự và những người tham gia vào các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đang được thực hiện."

Ðiện thư kết thúc với lời Ðức Thánh Cha khẩn cầu Chúa ban sức mạnh và hy vọng cho Indonesia.

Theo đội tìm kiếm và cứu trợ địa phương, con số người chết vì động đất đang gia tăng. Họ cho biết rất nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát của các tòa nhà bị sập đổ.

Trận động đất 6.2 độ Richter xảy ra ở phía Tây Sulawesi vào lúc 1:28 giờ địa phương ngày 15 tháng 1 năm 2021. Khu vực bị ảnh hưởng cũng là vùng bị Covid-19 nặng, làm dấy lên lo ngại về việc lây lan virus corona trong bối cảnh thảm họa. (CSR_357_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page