Giáo hội Ailen xin lỗi về các vụ bê bối

xảy ra trong các cơ sở đón tiếp các bà mẹ đơn thân

 

Giáo hội Ailen xin lỗi về các vụ bê bối xảy ra trong các cơ sở đón tiếp các bà mẹ đơn thân.

Ngọc Yến

Dublin (Vatican News 14-01-2021) - Ðức Tổng Giám mục Eamon Martin, Giáo chủ Công giáo toàn Ailen lên tiếng nhìn nhận trách nhiệm và xin lỗi về việc các cơ sở đón tiếp các bà mẹ đơn thân của Giáo hội không phục vụ tốt các bà mẹ và con của họ, xảy ra nhiều vụ bê bối.

Trong những ngày qua, việc công bố Phúc trình "Mother & Baby Homes" của Ủy ban điều tra về những ngôi nhà đón tiếp các bà mẹ đơn thân đã gây xúc động ở Ailen. Phúc trình đã đưa ra một bức tranh u ám của một Ailen "lạnh lùng và vô cảm" đối với các các bà mẹ và con của họ. Các bà mẹ trẻ phải sống trong những cơ sở thiếu thốn về vật chất và tình cảm. Ở những nơi này, tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh rất cao, 15%, và các phụ nữ không còn lựa chọn nào khác đành phải cho con mình làm con nuôi. Ủy ban cũng cho biết các cơ sở này được điều hành bởi các cơ quan y tế công cộng và một số của Giáo hội Công giáo.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Ba 12 tháng 01 năm 2021, Ðức Tổng Giám mục Eamon Martin viết: "Tôi hoan nghênh việc công bố Phúc trình 'Mother & Baby Homes'. Với tư cách là người lãnh đạo của Giáo hội, tôi nhìn nhận Giáo hội cũng là một phần của nền văn hóa nơi mọi người thường bị kỳ thị, xét đoán và bị từ chối. Vì điều này, và vì nỗi đau kéo dài và nỗi thống khổ về tình cảm xảy ra sau đó, tôi lấy làm tiếc và xin lỗi những người sống sót và tất cả những người liên hệ từ thực tế được phát hiện này".

Ðức Tổng Giám mục xác định: "Mặc dù đau buồn, nhưng điều quan trọng là trong những ngày tới, tất cả chúng ta hãy dành thời gian để suy tư về Phúc trình, nó chạm đến lịch sử cá nhân và kinh nghiệm của nhiều gia đình ở Ailen. Phúc trình giúp làm sáng tỏ hơn những gì trong nhiều năm đã là một phần bị che giấu trong lịch sử chung của chúng ta và phơi bày văn hóa cô lập, bí mật và sự loại trừ xã hội mà các bà mẹ không kết hôn và con cái của họ ở đất nước này phải đối mặt".

Giáo chủ Công giáo toàn Ailen đặt câu hỏi: "Chúng ta phải tự hỏi: tại sao điều này lại xảy ra? Chúng ta cần phải nhận biết, chấp nhận và trả lời các câu hỏi rộng hơn mà Phúc trình đưa ra về quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta".

Ðức Tổng Giám mục không quên cảm ơn những người đã can đảm làm chứng, góp phần làm sáng tỏ chương đen tối này trong đời sống của Giáo hội và xã hội, đồng thời yêu cầu mỗi người, theo trách nhiệm của mình giúp đỡ các các bà mẹ đơn thân. Ngài cũng hy vọng rằng Phúc trình này "sẽ không chỉ nói về quá khứ của chúng ta mà còn đưa ra những bài học cho hôm nay và cho các thế hệ tương lai. Với tư cách là Giáo hội, nhà nước và xã hội nói chung, tất cả chúng ta phải cùng nhau đảm bảo rằng, ở Ailen ngày nay, tất cả trẻ em và mẹ của chúng đều cảm thấy được mong đợi, chào đón và yêu thương". (CSR_269_2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page