Các tín hữu Pháp được mời gọi ăn chay cầu nguyện

về dự luật đạo đức sinh học

 

Các tín hữu Pháp được mời gọi ăn chay cầu nguyện về dự luật đạo đức sinh học.

Ngọc Yến

Paris (Vatican News 14-01-2021) - Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi các tín hữu dành bốn thứ Sáu, từ ngày 15 tháng 01 đến 05 tháng 02 năm 2021, ăn chay và cầu nguyện về dự luật về đạo đức sinh học, để bày tỏ sự bất đồng một cách ôn hòa và giúp xã hội Pháp tôn trọng sự sống con người từ khi thụ thai.

Ðây là sáng kiến mới do Hội đồng Giám mục Pháp quyết định trước cuộc tranh luận sẽ sớm được mở ra tại Thượng viện, cho lần xem xét thứ hai dự luật về đạo đức sinh học. Vào cuối tháng 7 năm 2020, dự luật đã được Quốc hội thông qua, và đã thiết lập "một thể thức mới bằng cách xóa bỏ hoàn toàn vai trò của người cha ra khỏi việc thụ thai".

Sau một tuần thảo luận căng thẳng, Quốc hội đã bỏ phiếu chấp thuận việc mở rộng hỗ trợ sinh sản (PMA) - cho đến nay chỉ dành cho các cặp vợ chồng bị vô sinh - cho các cặp kết hôn là hai phụ nữ và phụ nữ độc thân. Biện pháp này cũng quy định rằng hỗ trợ sinh sản được hoàn trả bởi bảo hiểm xã hội. Dự luật này là một trong những mục tiêu chính trong chính sách của tổng thống Emmanuel Macron, và tổng thống muốn hoàn thành "không chậm trễ".

Trong một ghi chú được công bố vào chiều thứ Tư 13 tháng 01 năm 2021, một lần nữa Hội đồng Giám mục lên tiếng phản đối dự luật. Bởi vì theo các Giám mục, dự luật đưa đến những rủi ro nghiêm trọng cho xã hội, làm đảo lộn trật tự vai trò của người cha, hạ thấp nhân phẩm. Các Giám mục mời gọi tất cả người Công giáo trên khắp đất nước, cũng như những người nam nữ thiện chí "hướng về Thiên Chúa trong cầu nguyện và ăn chay để xin Người mở mắt chúng ta, biết tôn trọng sự sống con người ngay từ khi thụ thai".

Hội đồng Giám mục Pháp cũng đã công bố một tài liệu do Nhóm Ðạo đức Sinh học của Hội đồng Giám mục chuẩn bị, nhằm trợ giúp "tiến trình thiêng liêng này". Các Giám mục kết luận: "Với một trái tim hòa bình nhưng không thay đổi, người Công giáo mong muốn giúp xã hội Pháp trở thành một xã hội của tình thương, hy vọng vào sự thật và tôn trọng phẩm giá con người". (Sir.13/01/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page