Bất chấp sự nổi dậy của khủng bố,

đức tin Ki-tô giáo vẫn gia tăng tại Nigeria

 

Bất chấp sự nổi dậy của khủng bố, đức tin Ki-tô giáo vẫn gia tăng tại Nigeria.

Hồng Thủy

Maiduguri (Vatican News 9-01-2021) - Chia sẻ với tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ, Ðức cha Oliver Dashe Doeme của giáo phận Maiduguri của Nigeria cho biết những cuộc tấn công gia tăng của nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram nhằm vào các Kitô hữu ở Nigeria không làm suy yếu việc thực hành đức tin Kitô giáo ở quốc gia Tây Phi này.

Giáo phận Maiduguri nằm ở một trong những vùng bị ảnh hưởng nhất của Nigeria. Tuy nhiên, Ðức cha Doeme nói rằng con số các tín hữu tại giáo phận của ngài gia tăng trong cuộc nổi dậy của Boko Haram.

Ðức cha nói: "Năm ngoái tại Giáo phận của tôi có nhiều người Công giáo hơn so với khi không có cuộc khủng hoảng Boko Haram. Bao lâu vương quốc của Thiên Chúa tiếp tục, không thế lực ác nhân nào có thế thắng vượt được nó. Hơn 200 nhà thờ đã bị thiêu rụi, cũng như các trường học, nhưng chúng tôi sẽ không bị đánh bại."

Ðức cha nói tiếp: "Chúng tôi là một dân tộc của đức tin và Boko Haram không phải là sự ác duy nhất mà chúng tôi phải đối mặt. Chúng tôi rất sùng kính Mẹ Maria. Thiên Chúa sẽ dập tắt Boko Haram vào giờ của Người."

Tại một giáo xứ trong giáo phận Maiduguri, rất đông người đã được rửa tội vào đêm Giáng Sinh sau cuộc tấn công khiến cho 11 người chết và hai tòa nhà của giáo xứ bị san bằng.

Ðức giám mục của giáo phận Maiduguri không hề nao núng trước vụ tấn công trong đó một linh mục bị bắt cóc; ngài tin rằng bạo lực Hồi giáo chắc chắn sẽ thất bại. Ngài nói: "Một điều mà Boko Haram sẽ không bao giờ cướp được của chúng tôi đó là đức tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ để đức tin của mình bị cướp đi bởi bất kỳ sự ác nào. Ðức tin của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. 100 người đã được rửa tội tại một giáo xứ vào đêm Giáng Sinh.

Ðây không phải là lần đầu tiên các nhóm Hồi giáo ở Nigeria tấn công vào dịp Giáng Sinh. Vào năm 2019, nhóm Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) đã chặt đầu 10 Ki-tô hữu vào Ngày lễ Giáng Sinh trong khi Boko Haram giết 7 người trong một cuộc đột kích đêm Giáng Sinh 2019.

Theo Ðức cha Doeme, Boko Haram tấn công vào dịp lễ Giáng Sinh là muốn làm cho các Ki-tô hữu sợ hãi và từ bỏ đức tin của họ; chúng không muốn các tín hữu được hưởng niềm vui Giáng Sinh. (Aciafrica 08/01/2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page