Ðức Hồng y Dolan lên án vụ bôi bẩn

mặt tiền nhà thờ Chính tòa

 

Ðức Hồng y Dolan lên án vụ bôi bẩn mặt tiền nhà thờ Chính tòa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Now York (RVA News 8-01-2021) - Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York, lên án vụ bôi bẩn mặt tiền nhà thờ chính tòa thánh Patrick ở địa phương, sau khi những người biểu tình phản đối phun sơn vẽ trên tường.

Hôm 5 tháng 1 năm 2021, Ðức Hồng y Dolan nói với tờ New York Ðiện Báo (New York Post) rằng trong vụ phá hoại trước đây hồi mùa hè, ngài đã im lặng trước những vụ bôi bẩn nhà thờ chính tòa, nhưng lần này ngài quyết định lên tiếng theo sự yêu cầu của các giáo dân. Một phụ nữ ở khu Bronx gởi điện thư cho Ðức Hồng y và viết: "Thưa Ðức Hồng y, đã đến lúc chúng ta học nơi những người láng giềng Do thái và Hồi giáo của chúng ta. Khi một Hội đường Do thái hoặc một Ðền thờ Hồi giáo bị xúc phạm, họ mau lẹ lên án. Ông thống đốc và thị trưởng New York hỗ trợ họ. Và họ có lý.. Vụ tấn công nhà thờ chính tòa thánh Patrick là hành động xấu xa và bất hợp pháp".

Hôm 1 tháng 1 năm 2021, Nhà thờ Chính tòa đã bị bôi bẩn do những kẻ biểu tình phản đối, thuộc nhóm ủng hộ người da đen Black Lives Matter ở Brooklyn và nhóm đòi công lý cho George, người da đen bị cảnh sát giết chết hồi năm 2020.

Ðức Hồng y Dolan đã viết rằng: "Nhà thờ chính tòa tượng trưng cho sự thánh thiêng của mọi sinh mạng, vì tất cả chúng ta được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, và thánh đường này cũng tuyên xưng rằng sinh mạng của người da đen là quan trọng, qua nhiều công tác phục vụ giúp những người da đen và người thiểu số".

Ðức Hồng y Dolan viết tiếp rằng: "Ðây không phải chỉ là việc nói suông, khi chúng tôi giúp đưa hàng ngàn trẻ em da đen và thiểu số ra khỏi cảnh nghèo, qua các trường học ở nội thành của chúng tôi vốn được đánh giá cao và bao nhiêu dịch vụ khác trợ giúp các phụ nữ chọn lựa sinh con, thay vì để cho cuộc diệt chủng phá thai tiếp tục. Chúng tôi cũng tiếp tục hỗ trợ các bà mẹ và hài nhi của họ và bao nhiêu hoạt động bác ái khác".

Ðức Hồng y Dolan lấy làm tiếc vì có những người da đen, thay vì hỗ trợ các công tác từ thiện ấy thì lại bôi bẩn nhà thờ chính tòa.

(CNA 6-1-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page