Ðức Tổng giám mục Kaigama

kêu gọi chính phủ Nigeria bài trừ tham nhũng

 

Ðức Tổng giám mục Kaigama kêu gọi chính phủ Nigeria bài trừ tham nhũng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Abuja (RVA News 04-01-2021) - Ðức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi chính phủ nước này giải quyết hai tệ nạn bất an và nghèo đói, bằng cách bài trừ nạn tham nhũng trong các cơ cấu chính quyền.

Trong sứ điệp nhân dịp đầu năm mới 2021 với tựa đề: "Bắt đầu mới, Hy vọng mới", Ðức Tổng giám mục Kaigama nhận định rằng nạn tham nhũng ngăn chặn sự tiến bộ của Nigeria, phải được quan tâm hàng đầu trong dự luật ngân sách của tổng thống Muhammad Buhari, với 13.600 tỷ đồng Nigeria để có ảnh hưởng đáng kể trên các công dân.

Sứ điệp được Ðức Tổng giám mục Kaigama phổ biến hôm 1 tháng 1 năm 2021, tại nhà thờ Ðức Mẹ Nữ Vương, là nhà thờ chính tòa của giáo phận thủ đô Abuja, trong đó Ðức Tổng giám mục nói: "Chúng tôi hy vọng rằng ngân sách cho năm nay sẽ mang lại an ninh hơn và giảm bớt nạn nghèo đói tại Nigeria. Nhưng nạn tham nhũng liên tục cản trở sự tiến bộ của đất nước phải bị loại trừ trước. Trong thời buổi khó khăn với nạn bất an hiện nay, tôi nghĩ đến một bà cụ già làm dấu thánh giá trên trán và sau ót, vì bà nói là cảm thấy nguy hiểm đến từ phía trước và phía sau. Ngày nay, nguy hiểm đến từ mọi phía."

"Chúng ta cần phải cầu nguyện và canh chừng. Các nhân viên an ninh của chúng ta phải được trang bị thích hợp với những phương tiện tình báo để thu thập tin tức và phòng ngừa tội ác, trong khi mỗi công dân phải coi trọng vấn đề an ninh."

Ðức Tổng giám mục Kaigama nhận xét rằng nhiều cuộc khủng hoảng về kinh tế, chính trị, tôn giáo đất nước đang phải đương đầu là vì một số đảng phái chính trị, bộ tộc và nhóm tôn giáo nghĩ là họ tốt hơn những nhóm khác. Với quan niệm như thế, chúng ta đang thăng tiến những lợi lộc cá nhân và phe phái, thay vì công ích cho tất cả mọi người. Chúng ta cần một cuộc bắt đầu mới. Cần mở rộng chân trời. Ai không yêu thương tha nhân thì là kẻ sống trong tối tăm. Những thành kiến bộ tộc, tôn giáo và chính trị làm cho mù quáng, co cụm và gây ô nhiễm cho các quan hệ thân hữu và phá hủy sự tín nhiệm giữa người Nigeria với nhau".

(Vanguard New Nigeria 2-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page