Lời kêu gọi của Ðức Tổng giám mục

giáo phận Lagos cho đất nước

 

Lời kêu gọi của Ðức Tổng giám mục giáo phận Lagos cho đất nước.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lagos (RVA News 04-01-2021) - Ðức cha Alfred Adewale Martins, Ðức Tổng giám mục Lagos, là giáo phận lớn nhất tại Nigeria, với ba triệu rưỡi tín hữu Công giáo, đã lên tiếng kêu gọi chính quyền liên bang Nigeria hãy có những biện pháp can đảm để giải quyết những lo sợ mà các công dân bày tỏ.

Trong sứ điệp nhân ngày đầu năm dương lịch 2021, Ðức Tổng giám mục Martins nói đến tình trạng bất an ngày càng gia tăng tại Nigeria, từ những vụ bắt cóc, những vụ giết người, hãm hiếp, cuộc khủng hoảng y tế vì đại dịch và sự suy thoái về kinh tế, làm cho nhiều người mất công ăn việc làm, một số công nghệ sụp đổ, gia tăng nạn nghèo đói.

Ðức Tổng giám mục Martins nhận định rằng chính phủ có vai trò chủ yếu phải chu toàn, theo những trách vụ hiến định, thay vì chơi những trò chính trị không cần thiết, đối với những vấn đề ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của người dân.

(Vanguard New Nigeria 2-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page