Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha

công bố Chỉ nam mục vụ thời đại dịch

 

Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha công bố Chỉ nam mục vụ thời đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lisbon (RVA News 03-01-2021) - Hôm 1 tháng 1 năm 2021, Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã công bố Chỉ nam gồm 53 điểm, về việc mục vụ thời đại dịch Covid-19.

Chỉ nam mang tựa đề "Những thách đố mục vụ thời đại dịch đối với Giáo hội tại Bồ Ðào Nha", được Hội đồng Giám mục Bồ thông qua, trong khóa họp ngày 13 tháng 11 năm 2020, qua đó, các giám mục cổ võ sự tham gia nhiều hơn của các gia đình, các bạn trẻ và thế giới kỹ thuật số vào việc mục vụ và đời sống Giáo hội.

Các giám mục Bồ Ðào Nha nhận xét rằng việc ngưng các buổi lễ cộng đồng, từ tháng Ba năm 2020 đã tạo nên một thách đố đối với Giáo hội, thúc đẩy Giáo hội hiện diện và hoạt động theo một thể thức khác, thay vì chỉ giới hạn vào việc cử hành phụng vụ và cầu nguyện, nhưng còn phải thể hiện trong đời sống hằng ngày. Các giám mục mời gọi tất cả mọi tín hữu "hãy tái khám phá kinh nguyện trong gia đình, thăng tiến một linh đạo đích thực về gia đình, đồng thời coi trọng việc phụng vụ Lời Chúa tại gia".

Chỉ nam có đoạn viết: "Xã hội chúng ta đang cần một Giáo hội có đặc tính như "một bệnh viện dã chiến", sẵn sàng giúp đỡ, chăm sóc, cho trú ngụ, như đã xảy ra trong bao nhiêu thời kỳ khủng hoảng". Trong ý hướng này, các giám mục Bồ kêu gọi các cộng đoàn Công giáo hãy thẩm định "những năng động hội nhập, tinh thần sáng tạo và những sáng kiến của mình, để xây dựng tình huynh đệ đại đồng và phát triển truyền thông trong các môi trường kỹ thuật số, để loan báo sứ điệp Kitô một cách mới mẻ". Các giám mục Bồ nhận xét rằng: "Ðức Thánh cha Phanxicô tỏ ra là một chuyên gia về nghệ thuật suy tư về Tin mừng giữa lòng văn hóa và những vấn đề lớn của nhân loại như cuộc khủng hoảng về môi sinh và khí hậu, vấn đề những người tị nạn, nghèo đói, giáo dục và kinh tế".

Theo các giám mục Bồ, nhiều Kitô hữu vẫn còn là "những người mù chữ về Tin mừng" và không biết "văn phạm", ngữ pháp, được sử dụng trong Giáo hội, các văn kiện của Hội thánh, từ các văn kiện cho đến những gì được cử hành thực sự trong phụng vụ.. Phụng vụ có thể và phải trở thành phương thế loan báo Tin mừng, chu toàn vai trò huấn giáo cho những người không được huấn luyện về giáo lý, nhưng họ cũng tham gia các buổi cử hành trong những lúc đặc biệt của cuộc sống".

Các giám mục Bồ cũng nhắc lại mong ước của Ðức Thánh cha Phanxicô khi ngài nói: "Tôi cầu mong rằng, từ các giáo phận cho đến các giáo xứ, các phong trào cho đến những người thánh hiến, từ các tín hữu thường cho đến các giáo sư, các nhà thần học, chuyên gia giáo hội học và mục tử, khởi sự cuộc hành trình công nghị (Sinodale) đồng hành, chăm chú lắng nghe, suy tư để tiến đến một giai đoạn mới trong việc loan báo Tin mừng".

(Ecclesia 1-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page