Công giáo Ðức cử hành Ngày Phi châu

 

Công giáo Ðức cử hành Ngày Phi châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 01-01-2021) - Vì đại dịch, năm 2021 hai tổ chức bác ái Công giáo Missio tại thành phố Munich và Aachen, bên Ðức cử hành Ngày Phi châu dưới dạng trực tuyến, trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 17 tháng 01 năm 2021, với chủ đề: "Ðể họ được sống". Nhân ngày này, có các cuộc lạc quyên trực tuyến để hỗ trợ việc đào tạo các nhân viên mục vụ tại Phi châu. (www.missio-hilf.de/kollette-africatag).

Cuộc lạc quyên hồi đầu năm 2020, trong Ngày Phi Châu, đã góp được một triệu 30,000 Euro. Cuộc lạc quyên và chiến dịch liên đới này thuộc hàng kỳ cựu nhất trong Giáo hội, được Ðức Giáo hoàng Lêô XIII thiết lập năm 1891, để quyên góp cho cuộc tranh đấu chống nạn nô lệ, đồng thời cũng để hỗ trợ công việc của các thừa sai ở Phi châu.

Ngày Phi châu 2021 lấy đề tài tiêu biểu, là sự dấn thân của các nữ tu bản xứ ở Nigeria. Ví dụ, trên bích chương về chiến dịch này có chụp hình nữ tu Maria Vitalis Timtere, đang đồng hành với các nông dân, phụ nữ, nam giới cũng như các trẻ em ở miền đông bắc Nigeria, bị lực lượng khủng bố Boko Hamram trục xuất khỏi các làng mạc của họ.

(KNA 30-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page