Hội đồng Giám mục Argentina

quyết tâm tiếp tục bảo vệ sự sống

 

Hội đồng Giám mục Argentina quyết tâm tiếp tục bảo vệ sự sống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Buenos Aires (RVA News 01-01-2021) - Hội đồng Giám mục Argentina tái bày tỏ quyết tâm tiếp tục dấn thân bảo vệ sự sống con người, mặc dù Quốc hội lưỡng viện nước này thông qua luật cho phá thai đến tuần lễ thứ 14.

Dự luật này do chính phủ của tổng thống Alberto Fernandez đề ra và đã được Hạ viện thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2020, tiếp đến Thượng Viện Argentina thông qua chung kết hôm 30 tháng 12 năm 2020, sau 12 giờ thảo luận, với 38 phiếu thuận, 29 phiếu chống, 1 phiếu trắng và 4 nghị sĩ vắng mặt.

Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố hồi tháng Mười Một năm 2020, 60% dân Argentina chống lại dự luật cho phá thai và chỉ có 26.7% ủng hộ.

Trong tuyên ngôn công bố cùng ngày 30 tháng 12 năm 2020, sau cuộc bỏ phiếu của Thượng viện, Hội đồng Giám mục Argentina nhận định rằng với việc thông qua dự luật cho phá thai, giới lãnh đạo chính trị xa cách tâm tình của nhân dân, và các giám mục quyết tâm tiếp tục cương quyết và hăng say trong việc săn sóc và phục vụ sự sống. Các giám mục nói: "Luật phá thai sẽ đào sâu hố chia rẽ trong đất nước chúng ta. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự xa cách của giới lãnh đạo với những tâm tình của nhân dân, đã được biểu lộ nhiều lần trong việc bênh vực sự sống tại đất nước chúng ta".

Tại Argentina đã có những cuộc tuần hành ôn hòa đông đảo nhất trong lịch sử để bênh vực sự sống, nhưng phần lớn báo chí và các cơ quan truyền thông địa phương làm ngơ, không đưa tin về các biến cố này.

Các giám mục cũng viết rằng: "Chúng tôi chắc chắn nhân dân Argentina sẽ luôn tiếp tục chọn lựa sự sống và mỗi nhân mạng. Và cùng với nhân dân, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cho những ưu tiên chân thực đòi sự quan tâm cấp thiết tại đất nước chúng ta".

Hội đồng Giám mục Argentina nhận xét rằng trong khi chú tâm vào việc ban hành luật cho phá thai, chính quyền không quan tâm gì đến con số ngày càng gia tăng các trẻ em nam nữ sống trong nghèo đói, nhiều học sinh bỏ học, đại dịch đang gia tăng nghèo đói và thất nghiệp cho nhiều gia đình, cũng như tình trạng những người già về hưu, đang thấy các quyền của họ bị vi phạm hiện nay".

Phản ứng từ Vatican

Tại Vatican, Ðức cha Marcelo Sánchez Sorondo, người Argentina, Chưởng ấn Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học và các khoa xã hội, tuyên bố rằng: "Thật là buồn, vì với một Giáo hoàng người Argentina và khi mà trong chính phủ thuộc một đảng có các vị sáng lập và các tổng thống luôn chống lại phá thai, nay họ thông qua chung kết một luật phản hiến pháp, phản con người và phản Kitô giáo, để cho mình bị tư tưởng thịnh hành thực dân hóa ý thức hệ như vậy".

Ðức cha Sorondo tuyên bố như trên, qua cuộc điện đàm với báo La Nación xuất bản tại Argentina, hôm 30 tháng 12 năm 2020.

(CNA 30-12-2020, Nación 30-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page