Tổng thống Israel

ca ngợi các cộng đoàn Kitô

 

Tổng thống Israel ca ngợi các cộng đoàn Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 01-01-2021) - Tổng thống Israel, ông Reuven Rivlin ca ngợi các cộng đồng Kitô tại Thánh địa, trong buổi tiếp kiến trực tuyến các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô hôm 30 tháng 12 năm 2020, nhân dịp đầu năm mới 2021.

Tổng thống nói: "Nhà nước Israel sẽ luôn gắn bó với tự do tôn giáo và luôn hãnh diện vì các cộng đồng Kitô tại Thánh địa". Ông cũng nói với các vị lãnh đạo Kitô rằng: "Ðây là lần chót tôi được hân hạnh gửi những lời chúc mừng năm mới đến quí vị và các cộng đồng của quí vị trong tư cách là tổng thống Israel. Tôi muốn được đích thân gặp gỡ quí vị trong một buổi tiếp tân, nhưng rất tiếc điều này không thực hiện được, vì Coronavirus không phân biệt giữa các quốc gia, dân tộc và tôn giáo". Tổng thống cũng cầu chúc "các cộng đồng Kitô tại Thánh địa được tăng trưởng và thịnh vượng, các tín hữu Kitô tại Trung Ðông được an bình và an ninh".

Hiện diện trong buổi tiếp tân cũng có Bộ trưởng nội vụ Israel, ông Aryeh Deri và Ðức Thượng phụ Chính thống Theophilos III tại Jerusalem, được coi là niên trưởng các Cộng đoàn Kitô tại Thánh địa. Ðức Thượng phụ cám ơn tổng thống vì luôn quyết liệt hỗ trợ đặc tính đa chủng tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo của thành Jerusalem và Thánh địa.

Các tín hữu Kitô tại Israel chỉ chiếm 2% trong tổng số 8 triệu 700 ngàn dân cư tại nước này và phần lớn Kitô hữu là người Arập.

Tại Thánh địa, các tín hữu Kitô thuộc ba mươi hệ phái khác nhau, đông đảo nhất là Chính thống Hy Lạp, rồi đến Armeni, Siriac, Copte, Etiopia, rồi đến các tín hữu Công giáo, Tin lành Luther và Anh giáo. Riêng Cộng đoàn Công giáo, có các nghi lễ Latinh, Maronit, Melkite, Armeni và Siriac. Việc bảo vệ các nơi thánh được ủy thác cho Dòng Phanxicô tại Thánh địa, từ thế kỷ XIII. Việc sở hữu và thẩm quyền đối với các Nơi thánh được điều hành từ năm 1852, giữa các Giáo hội Kitô theo qui luật gọi là "Status quo".

(KNA 31-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page