Cải chính tin Ðức Tổng giám mục

bị bắt cóc bị giết tại Nigeria

 

Cải chính tin Ðức Tổng giám mục bị bắt cóc bị giết tại Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Oweri (RVA News 01-01-2021) - Tổng giáo phận Oweri, bên Nigeria bác bỏ tin đồn nói rằng người ta tìm thấy xác Ðức cha Moses Chikwe, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Oweri, bang Imo, bên Nigeria, bị bắt cóc tối Chúa nhật 27/12/2020 vừa qua, cùng với người tài xế.

Ðức cha Chikwe 53 tuổi, thụ phong giám mục ngày 12 tháng 12 năm 2019. Trước đó, ngài làm Giám đốc về giáo dục thuộc Tổng giáo phận Oweri, và là cộng tác viên tại giáo xứ thánh Thomas More.

Thông cáo nói rằng Ðức Tổng giám mục Antony Obinna, Tổng giám mục giáo phận Oweri xin các tín hữu và những người thiện chí đừng vào tin nói về Ðức cha phụ tá đã bị giết. Tin này có tính cách đánh lừa và không được Tổng giáo phận xác nhận. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện để Ðức cha Chikwe và người tài xế của ngài là ông Robert Ndubuisi, được trả tự do".

Hôm 29 tháng 12 năm 2020, Phát ngôn viên của Bộ chỉ huy cảnh sát bang Imo, ông Orlando Ikeokwu, xác nhận tin Ðức cha bị bắt cóc và các đơn vị an ninh tích cực tìm cách giải cứu Ðức cha cũng như truy lùng các thủ phạm.

(Fides 30-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page