Hội đồng Giám mục Ý giúp 500 ngàn Euro

cho nạn nhân động đất tại Croát

 

Hội đồng Giám mục Ý giúp 500.000 Euro cho nạn nhân động đất tại Croát.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 01-01-2021) - Hội đồng Giám mục Ý đã dành nửa triệu Euro để góp phần trợ giúp các nạn nhân vụ động đất hôm 29 tháng 12 năm 2020 ở Cộng hòa Croát.

Số tiền này, - rút từ ngân khoản gọi là "8 phần ngàn" các tín hữu Công giáo Ý đóng góp cho Giáo hội, khi khai thuế lợi tức với nhà nước, - sẽ được chuyển cho Caritas Italia để cung cấp các nhu yếu phẩm cho các nạn nhân, như lương thực, thuốc men, các thiết bị y tế, lều tạm trú.

Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Ý cũng chia buồn và bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Croát, đồng thời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như những người bị thương. "Xin Chúa thoa dịu vết thương của họ trong lúc này".

Tình liên đới với dân chúng ở Croát cũng đã được Ðức Thánh cha bày tỏ trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư 30 tháng 12 năm 2020, và ngài nói: "Tôi cầu mong chính quyền Croát, được cộng đồng quốc tế giúp đỡ, có thể sớm thoa dịu những đau khổ của nhân dân Croát yêu quí."

Trận động đất trưa ngày 29 tháng 12 năm 2020 ở cấp độ 6.4 theo thước richter và nhiều chấn động khác ở độ thấp hơn, đã gây thiệt hại rất nhiều cho các nhà thờ, gia cư, công thự, nhà thương và nhà dưỡng lão ở vùng Petrinja và khu vực gần thành phố Sisak. Cũng có nhiều thiệt hại được ghi nhận ở vùng thủ đô Zagreb. Số nạn nhân bị thiệt mạng lên tới mười hai người và hàng chục người bị thương.

(Vatican News 30-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page