Ðức Tổng Giám Mục Tokyo mời gọi

các tín hữu hãy là người loan báo ánh sáng

 

Ðức Tổng Giám Mục Tokyo mời gọi các tín hữu hãy là người loan báo ánh sáng.

Ngọc Yến

Tokyo (Vatican News 30-12-2020) - Do đại dịch, số vụ tự tử gia tăng nơi người trẻ, Ðức Tổng Giám mục Tokyo mời gọi các tín hữu hãy là những người loan báo ánh sáng tỏa chiếu cho cuộc sống đang bị bóng tối đe dọa.

"Ngay cả khi con đường để đối phó với đại dịch này đang từng bước được thực hiện, nhưng cảm giác chìm trong bóng tối vẫn chưa chấm dứt. Chúng ta đang sống trong đau khổ và toàn xã hội dường như bị bỏ rơi trong bóng tối của virus corona". Ðức cha Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, đã nói như trên trong cuộc đối thoại và suy tư với các tín hữu về tình hiện nay và nói thêm: "Chúng ta cần những người loan báo ánh sáng của cuộc sống, làm tỏa sáng trong bóng tối, một tiếng nói chỉ ra con đường phía trước".

Trong bối cảnh phức tạp của khủng hoảng sức khỏe, suy thoái kinh tế và xã hội của Nhật Bản, lại nổi lên một hiện tượng không kém trầm trọng đó là thảm kịch của những vụ tự tử. Ðây là một vết thương mà Nhật Bản đã phải đối phó trong nhiều thập kỷ. Tin tức về hơn 2 ngàn vụ tự tử trong tháng 10 năm 2020, vượt quá số người chết ở Nhật do Covid-19, kể từ khi bắt đầu đại dịch cho đến tháng 10 đã gây chấn động báo chí quốc tế.

Sau đỉnh điểm năm 2003 với khoảng 34 ngàn nạn nhân, số người quyết định kết thúc sự sống luôn ở mức đáng lo ngại trong nhiều năm. Trong 10 năm qua, số người tự tử đã giảm nhẹ, nhưng trong năm 2019 vẫn còn dưới 20 ngàn vụ. Và rồi vào tháng 7 năm 2020 khi đại dịch ảnh hưởng đến cuộc sống mọi người, số vụ tự tử tăng trở lại. Trong tháng 11 năm 2020 có 1,789 vụ, tăng 11% so với cùng tháng của năm 2019.

Ðối với Giáo hội Nhật Bản, chưa bao giờ những lời của Ðức Thánh Cha nói cách đây hơn một năm, nhân dịp ngài đến thăm đất nước lại vang lên trong tâm trí và mang tính thời sự như lúc này. Trong dịp đó, Ðức Thánh Cha đã nói với các Giám mục Nhật Bản rằng có nhiều tai họa đang đe dọa cuộc sống và cộng đoàn, như tình trạng cô đơn, tuyệt vọng. Con số các vụ tự tử gia tăng, cũng như sự bắt nạt và các hình thức đe dọa khác đang tạo ra những loại bệnh tâm thần và mất định hướng tinh thần mới trong xã hội và đặc biệt ảnh hưởng đến người trẻ. Chính vì vậy, Ðức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi mạnh mẽ là hãy tạo ra những không gian trong đó văn hóa hiệu quả, hiệu năng và thành công có thể mở lòng ra cho nền văn hóa của tình yêu nhưng không và lòng vị tha. Một nền văn hóa có khả năng cống hiến cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dừng lại ở hiệu quả và thành công. (Sir. 29/12/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page