Tòa án liên bang ngăn chặn giới hạn

của thống đốc bang New York

 

Tòa án liên bang ngăn chặn giới hạn của thống đốc bang New York.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 29-12-2020) - Tòa kháng án liên bang khu vực thứ II ở Mỹ, đã ngăn chặn sự giới hạn của thống đốc bang New York, ông Mario Cuomo, áp đặt cho các nơi thờ phượng và truyền ngưng các biện pháp hạn chế, chỉ cho phép từ 10 và 25 người được tham dự các nơi thờ phượng.

Theo Quỹ Becket, đại diện một nhóm Hội đường Do thái và giáo phận Brooklyn của Công giáo, ở bang New York, quyết định của tòa án liên bang có nghĩa là chính quyền bang New York không thể áp đặt giới hạn số người tối đa được phép tham dự các buổi lễ tại các nơi thờ phượng.

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, một ngày trước lễ Tạ ơn ở Mỹ, tòa án tối cao của Hoa Kỳ đã phán quyết rằng mức tối đa 10 và 25 người, mà thống đốc Cuomo áp đặt cho các nơi thờ phượng là những biện pháp kỳ thị. Từ đó đến nay, 33 bang ở Mỹ đã bãi bỏ các hạn chế tương tự, nhưng thống đốc bang New York vẫn áp đặt và nay Tòa kháng án liên bang phán quyết chống lại sự hạn chế số người dự lễ.

Theo ông Eric Rassbach, luật sư của Quỹ Becket, "theo tiêu chuẩn của Tòa kháng án liên bang khu vực thứ II, California sẽ bị thua kiện ngay. Thật là điều vô lý khi chính quyền cho phép hàng ngàn người tham dự các sinh hoạt, như buổi hòa nhạc của ban nhạc Macy's Mob hay các nhóm tương tự, như họ đã làm trước và sau lễ Giáng sinh vừa qua, nhưng đồng thời chính quyền tiểu bang lại không cho ai tham dự các buổi thờ phượng. Không có bang nào khác đối xử phân biệt như vậy đối với các nơi thờ phượng".

(CNA 28-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page