Ðức Hồng y Sako lên án

nạn tham nhũng lan tràn tại Irak

 

Ðức Hồng y Sako lên án nạn tham nhũng lan tràn tại Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Kurdistan (RVA News 28-12-2020) - Ðức Hồng y Raphael Louis Sako, Giáo chủ Công giáo Canđê, tố giác nạn tham nhũng lan tràn các nơi ở Irak và than phiền chính phủ không hành động đủ để bảo vệ các tín hữu Kitô tại nước này, sau các cuộc bách hại của nhà nước Hồi giáo IS.

Tuyên bố hôm 24 tháng 12 năm 2020 với hãng tin Radaw ở miền Kurdistan, Ðức Hồng y Sako nói rằng: "Irak là một nước giàu, nhưng tham nhũng lan tràn đến mọi nơi trong nước. Các tín hữu Kitô đã bị nạn bắt cóc, giết hại và các nhà thờ của họ bị phá sập, rồi nhà nước Hồi giáo IS tràn đến miền Ninive và tàn phá mọi sự. Các tín hữu Kitô tại nước này tiếp tục chịu đau khổ vì các cuộc tấn công, xách nhiễu và cả những mưu toan thay đổi dân số. Những Kitô hữu trong chính phủ Irak không đại diện chúng tôi và dân chúng không đặt họ vào các vị trí hiện nay, họ đại diện cho những người Hồi giáo Shiite hoặc người Kurdes".

Ðức Thượng phụ cũng phê bình hệ thống hạn ngạch (quota) của chính phủ Irak dành cho các nhóm thiểu số, kể cả các Kitô hữu. Ngài gọi đó là điều không cần thiết và nói rằng "Một bộ trưởng Hồi giáo, thay vì là một bộ trưởng Kitô, chúng tôi đều thấy vinh dự được những người như vậy, bao lâu họ tôn trọng và phục vụ Irak".

Ðức Hồng y Sako cũng ca ngợi chính quyền miền Kurdistan đã đón nhận các tín hữu Kitô đến tị nạn tại miền này, khi nhà nước Hồi giáo tấn công họ, và nhận định rằng đây là một chính phủ đời, tôn trọng dân chủ và không đặt vấn đề khác biệt giữa các chủng tộc. Tuy nhiên, các Kitô hữu cũng phải đương đầu với những diễn văn oán ghét từ những người ở thành Erbil, Duhok và phần còn lại của miền Kurdistan".

Theo Ðức Hồng y Sako, số tín hữu Kitô Irak suy giảm rất nhiều, từ hơn một triệu 500 ngàn người hồi năm 2003 khi Saddam Hussein sụp đổ, nay chỉ còn lại khoảng 500,000 người sau những đợt bách hại. Theo con số của Ðức cha Bajib Mikhael và đại biểu quốc hội Klara Odisho Yaqub, hiện nay chỉ còn lại 350,000 tín hữu Kitô tại Irak.

(Sismografo 27-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page