Ðức Thánh cha chúc lành và khích lệ

các bạn trẻ Taizé gieo vãi hy vọng

 

Ðức Thánh cha chúc lành và khích lệ các bạn trẻ Taizé gieo vãi hy vọng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 28-12-2020) - Trong sứ điệp nhân danh Ðức Thánh cha Phanxicô gửi các bạn trẻ Kitô Âu châu tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 43 vào dịp cuối năm, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết Ðức Thánh cha mời gọi các bạn trẻ hăng say gieo vãi hy vọng, và tránh gieo rắc thất vọng và nghi kỵ.

Năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Kitô Âu châu, do Tu viện Taizé, bên Pháp tổ chức, tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch Covid-19.

Lẽ ra, cuộc gặp gỡ lần thứ 43 cuối năm nay tiến hành tại thành phố Torino, nhưng vì đại dịch, nên được hoãn đến cuối năm 2021. Tuy nhiên, Cộng đoàn Taizé không muốn từ bỏ các gặp gỡ như những ngày hiệp thông và chia sẻ nên đã quyết định tổ chức dưới dạng trực tuyến, từ Chúa nhật 27 tháng 12 năm 2020 đến thứ Sáu, mùng 1 tháng 1 năm 2021, với chủ đề: "Hy vọng, dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện".

Trong sứ điệp gửi các bạn trẻ, Ðức Hồng y Parolin nhận xét rằng cuộc gặp gỡ trực tuyến tại Taizé trong hoàn cảnh đại dịch, đột nhiên cũng được mở rộng cho các bạn trẻ thuộc mọi đại lục, Ðức Thánh cha vui mừng hiệp ý với các bạn trong tư tưởng và kinh nguyện... Ước gì những ngày các bạn cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong đức tin và lòng tin tưởng, giúp các bạn "hy vọng dù gặp thời thuận tiện hay không thuận tiện". Và nguyên sự việc các bạn "gặp gỡ nhau", dù là một cách ngoại thường, cũng đã đặt các bạn trên con đường hy vọng".

Ðức Hồng y Parolin cảnh giác rằng: "Các bạn đừng trở thành những người gieo rắc tuyệt vọng và khơi dậy sự nghị kỵ liên lỷ, vì làm như vậy sẽ tiêu diệt sức mạnh của hy vọng, được Thánh Linh của Chúa Kitô Phục sinh cống hiến cho các bạn. Trái lại, các bạn hãy để cho mình được niềm hy vọng ấy ở trong tâm hồn các bạn, mang lại cho các bạn can đảm theo Chúa Kitô và cùng nhau làm việc với và cho những người nghèo túng nhất, đặc biệt những người khó đương đầu nổi với những khó khăn thời nay... Niềm hy vọng là táo bạo, biết nhìn xa hơn những tiện nghi thoải mái của bản thân, những an ninh nhỏ bé và những bù trừ thu hẹp chân trời, để mở rộng đối với những lý tưởng cao cả làm cho cuộc sống tươi đẹp và xứng đáng hơn. Chúng ta hãy tiến bước trong hy vọng!", như Ðức Thánh cha đã viết trong thông điệp Fratelli tutti, số 55.

Và Ðức Hồng y Quốc vụ khanh kết luận: "Ước gì suốt trong năm nay, các bạn có thể tiếp tục phát huy một nền văn hóa gặp gỡ và huynh đệ, và cùng nhau tiến về chân trời hy vọng ấy, được biểu lộ qua cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Ðức Thánh cha chúc lành cho mỗi người trong các bạn và ngài chúc lành cho các tu huynh cộng đoàn Taizé, cũng như gia đình các bạn và tất cả những người trên thế giới tham dự cuộc gặp gỡ này với các bạn".

(Rei 27-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page