Thị trưởng Bethlehem

tố giác bất công kéo dài cho Palestine

 

Thị trưởng Bethlehem tố giác bất công kéo dài cho Palestine.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bethlehem (RVA News 28-12-2020) - Thị trưởng thành Bethlehem, ông Anton Salman, tố giác tình trạng bất công kéo dài mà người Palestine phải chịu.

Trong sứ điệp Giáng sinh được các cơ quan truyền thông địa phương phổ biến, Thị trưởng Antôn Salman viết: "Bethlehem, một thành tượng trưng cho sứ điệp phổ quát về hy vọng và hòa bình, nay đã trở thành một biểu tượng của sự phân biệt đối xử. Với chính sách thiết lập các khu định cư bất hợp pháp trên đất của người Palestine, Israel tiếp tục xiết cổ Bethlehem và qua đó, chấm dứt mọi cơ may thành lập một nước Palestine, gồm các nơi liền với nhau. Ðồng thời, Bethlehem đang lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu đậm. Sự chiếm đóng của Israel ngăn chặn không cho Palestine được nhận các tài nguyên tự nhiên và có biên giới quốc tế như một nước có chủ quyền, là những yếu tố cơ bản của bất kỳ nền kinh tế nào. Thêm vào đó, có sự chấm dứt ngành du lịch từ nước ngoài cũng như từ nội địa, vì đại dịch Covid-19, mặc dù Bethlehem là một thành có niềm năng rất lớn".

Trong sứ điệp, thị trưởng Salman của thành Bethlehem cũng kêu gọi chính phủ tân cử của Mỹ đề ra những biện pháp cụ thể để lật ngược những thiệt hại mà tổng thống Donald Trump đã gây ra cho người Palestine. Trong số các biện pháp đó, có sự chấm dứt kế hoạch của tổng thống Trump về Trung Ðông. Dầu sao đi nữa, con đường dẫn đến một tương lai tươi sáng đều phải đi qua việc chấm dứt chính sách thiết lập các khu định cư bất hợp pháp của Israel.

(KNA 27-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page