Ít nhất mười một người chết

trong vụ khủng bố của Boko Haram ở Nigeria

 

Ít nhất mười một người chết trong vụ khủng bố của Boko Haram ở Nigeria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Konduga (RVA News 26-12-2020) - Ít nhất mười một người đã bị thiệt mạng, trong vụ tấn công của nhóm khủng bố Boko Haram Hồi giáo cực đoan ở miền đông bắc Nigeria, hôm áp lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2020.

Theo nguồn tin ở địa phương, nhóm khủng bố đi xe môtô và xe cam-nhông đã tấn công một làng Kitô ở Pemi. Họ bắn loạn xạ vào dân chúng, nổi lửa đốt các gia cư của dân chúng và nhà thờ Tin lành, đồng thời bắt cóc vị mục sư.

Theo ông Abwaku Kabu, chỉ huy dân vệ ở địa phương, "Nhóm khủng bố đã giết hại bảy người, thiêu hủy mười căn nhà, cướp kho lương thực để mừng lễ Giáng sinh". Sau đó những người thiện nguyện đã tìm thấy thêm bốn xác chết trong những bụi cây xung quanh làng.

Số nạn nhân có thể nhiều hơn, vì dân làng đã chạy trốn vào rừng trong lúc cuộc tấn công diễn ra, và một số không trở về.

Theo ông Abwaku Kabu, những tên khủng bố đến từ vùng rừng Sambisa gần đó, vốn là sào huyệt của nhóm Boko Haram. Khi tấn công làng Pemi, chúng cướp bóc một nhà thương trước khi nổi lửa thiêu rụi, giống như khi chúng tấn công nhà thờ.

Tại nhiều miền ở Nigeria, các cộng đoàn phải thành lập các nhóm dân vệ võ trang để cộng tác với quân đội. Làng Pemi thuộc bang Borno, cách thành phố Chikok hai mươi cây số, nơi mà nhóm Boko Haram đã bắt cóc hơn 200 nữ sinh cách đây sáu năm.

Cùng ngày 24 tháng 12 năm 2020, có những người võ trang đã tấn công một cộng đoàn Kitô tại Garkida, thuộc bang Adamawa lân cận, chúng cướp kho lương thực và thuốc men, đồng thời đốt nhà của dân chúng, nhưng không có ai bị thiệt mạng. Gần đây, lực lượng Boko Haram gia tăng các cuộc tấn công ở miền đông bắc Nigeria. Hôm 18 tháng 12 năm 2020, có ba người chết và hai người bị thương nặng trong cuộc khủng bố tự sát của một thiếu nữ tại thành phố Konduga, cách thủ phủ Maidaguri của bang Borno ba mươi tám cây số.

Boko Haram và một nhánh ly khai thuộc lực lượng gọi là "Nhà nước Hồi giáo miền Tây Phi", gọi tắt là Iswap, đã làm cho 36,000 người chết trong mười năm qua, và hai triệu người di tản ở Nigeria vẫn chưa được trở lại gia cư của họ.

Hôm 24 tháng 12 năm 2020, tổng thống Nigeria, ông Muhammadu Buhari, 78 tuổi, đã ra thông cáo tái khẳng định quyết tâm của chính quyền không nhượng bộ và quyết liệt bài trừ nhóm phiến quân Boko Haram cũng như các nhóm tội phạm khác.

(AFP 25-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page