Ðức Hồng y Montenegro bị Coronavirus

 

Ðức Hồng y Montenegro bị Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Agrigento (RVA News 27-12-2020) - Ðức Hồng y Francesco Montenegro, Tổng giám mục giáo phận Agrigento ở miền cực nam Italia, đã bị nhiễm Coronavirus.

Hôm 22 tháng 12 năm 2020, linh mục Giuseppe Calandra, bí thư của Ðức Hồng y bị dương tính khi xét nghiệm Coronavirus. Vì thế, Ðức Hồng y Montenegro bị xét nghiệm và kết quả là ngài cũng bị dương tính, trong khi đó Ðức Tổng giám mục Phó Alessandro Damiano không bị lây nhiễm.

Ðức Hồng y Montenegro đang bị cách ly tại gia và tình trạng không đáng lo ngại. Trang mạng của giáo phận thông báo rằng: "Giáo phận Agrigento theo dõi diễn tiến bệnh trạng và bày tỏ sự gần gũi với Ðức Tổng giám mục Francesco và linh mục bí thư Giuseppe, đồng thời mời gọi các tín hữu cũng nhớ cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân. Tất cả các cuộc hẹn và chương trình hoạt động của Ðức Hồng y Montenegro được hoãn lại đến một ngày sẽ được xác định sau".

Ðức Hồng y Montenegro năm nay 74 tuổi (1946), và trong giáo phận Montenegro của ngài có đảo Lampedusa, là nơi Ðức Thánh cha Phanxicô thực hiện chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài hồi năm 2013 để gặp những người di dân và tị nạn từ Phi châu đổ bộ lên đảo này để tìm cách vào Liên hiệp Âu châu. Ðức Hồng y Montenegro cũng là người dấn thân tích cực trong việc trợ giúp người di dân và tị nạn, vì thế Ðức Thánh cha đã phong ngài làm Hồng y trong công nghị này 14 tháng 2 năm 2015. Ngài là Hồng y đầu tiên trong lịch sử của giáo phận Agrigento, với 418,000 tín hữu Công giáo.

(Vatican News 24-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page