Ðức Hồng y Tổng giám mục Bangui

kêu gọi hòa bình trước cầu cử

 

Ðức Hồng y Tổng giám mục Bangui kêu gọi hòa bình trước cầu cử.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bangui (RVA News 24-12-2020) - Ðức Hồng y Dieudonné Nzapalainga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô Cộng hòa Trung Phi, kêu gọi phiến quân và chính phủ nước này ký kết hiệp định hòa bình và để cho cuộc bầu cử vào Chúa nhật 27 tháng 12 năm 2020 được diễn ra.

Một triệu 800 ngàn cử tri tại Cộng hòa Trung Phi sẽ đi bầu tổng thống và 140 đại biểu quốc hội, trong bầu không khí chính trị tiếp tục căng thẳng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài "Deutsche Welle", Làn sóng Ðức, hôm 23 tháng 12 năm 2020, Ðức Hồng y Dieudonné nói: "Dân chúng Trung Phi đã chịu đau khổ nhiều và vẫn còn chịu khổ đau. Chúng ta phải chôn vùi giáo mác chiến tranh và đi bầu. Nếu đất nước bị đe dọa trong nội bộ, thì điều quan trọng là vượt thắng những nhạy cảm của mình và bảo vệ hòa bình và dân chủ cho cả nước. Chúng tôi muốn cứu vãn căn nhà chung của Cộng hòa Trung Phi. Ðất nước nào bạn sẽ được thừa hưởng trong tương lai nếu quốc gia này đang bị suy tàn đổ vỡ?"

Cộng hòa Trung Phi đã được Ðức Thánh cha Phanxicô đến viếng thăm hồi cuối tháng Mười Một năm 2015, trong cảnh nội chiến giữa chính phủ và các phe đảng võ trang khác nhau. Tình trạng bất an tại nước này vẫn kéo dài.

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Dieudonné, thuộc dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần, cũng nói rằng: "Mọi người dân Trung Phi cần học cách coi nhau như anh chị em, thảo luận và tìm kiếm các giải pháp. Cả hai phía hiện nay đều có các binh sĩ, nhưng quân sự không luôn luôn là giải pháp cho mọi sự. Giải pháp cho mọi sự là con đường hòa bình, đồng thuận, quí chuộng nhau và gặp gỡ".

Ðức Hồng y được coi là người hòa giải đất nước Trung Phi. Ngài nói thêm rằng: "Không ai có độc quyền để chấn chỉnh đất nước. Con đường riêng rẽ có thể dẫn đến ngõ cụt, vì thế nghĩa vụ của mỗi người là cùng nhau tìm kiếm giải pháp, mỗi người có thể đóng góp phần của mình".

Từ khi được độc lập hồi năm 1960, Cộng hòa Trung Phi vẫn thường bị khủng hoảng chính trị. Năm 2013, tổng thống Francois Bozize bị lật đổ, từ đó liên tục có nội chiến. Hằng trăm ngàn người đã phải bỏ thành phố hoặc làng mạc của họ để tị nạn chiến tranh. Tổng thống hiện nay của Trung Phi là ông Archange Touadera, 63 tuổi.

(KNA 23-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page