Các lễ nghi dịp Giáng sinh

của Ðức Thánh cha bị thay đổi vì đại dịch

 

Các lễ nghi dịp Giáng sinh của Ðức Thánh cha bị thay đổi vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-12-2020) - Hôm 22 tháng 12 năm 2020, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo một số thay đổi trong các lễ nghi Ðức Thánh cha Phanxicô chủ sự dịp Giáng sinh này để thích ứng với những qui luật chống Coronavirus, do chính phủ Ý ban hành, hạn chế sự đi lại của dân chúng.

Trưa ngày 25 tháng 12 năm 2020, Ðức Thánh cha sẽ công bố Sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới, từ hội trường Phép lành, phía cuối Ðền thờ thánh Phêrô, thay vì từ bao lơn Ðền thờ nhìn xuống Quảng trường như mọi năm.

Trưa thứ Bảy, 26 và Chúa nhật 27 tháng 12 năm 2020, cũng như trưa những ngày mùng 1, 3 và 6 tháng Giêng năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự kinh Truyền tin từ thư viện Dinh Tông tòa, nơi Ðức Thánh cha vẫn cử hành buổi tiếp kiến chung trực tuyến vào các buổi sáng thứ Tư hằng tuần, thời kỳ giới nghiêm chống đại dịch.

Theo các biện pháp của chính phủ, cả nước Ý bị giới nghiêm từ ngày 24 đến 27 tháng 12 năm 2020, và từ 31 tháng 12 năm 2020 đến 3 tháng 1 năm 2021, cũng như trong hai ngày mùng 5 và 6 tháng 1 năm 2021 dân chúng không được đi lại ngoài gia cư, trừ khi có lý do chính đáng và phải mang theo giấy chứng nhận.

(Rei 22-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page