Tình hình Kitô tại Irak vẫn đồi tệ

 

Missio: Tình hình Kitô tại Irak vẫn đồi tệ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Munich (RVA News 24-12-2020) - Nhân lễ thánh Stêphanô tử đạo, mừng vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich, Ðức ông Wolfgang Huber, cho biết tình trạng các tín hữu Kitô bị trục xuất ở Irak vẫn ở mức độ đồi tệ, đồng thời Ðức ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng lãng quên họ.

Trong ngày lễ kính thánh Stêphanô, Giáo hội Công giáo tưởng niệm các Kitô hữu bị bách hại trên thế giới.

Trong thông cáo, Ðức ông Huber nhắc lại rằng lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tại Irak đã bị đánh bại cách đây ba năm (2017), nhưng tình trạng của các Kitô hữu vẫn ở mức độ đáng lo ngại: "Họ vẫn luôn bị đe dọa, và hàng chục ngàn Kitô hữu không còn quê hương. Ðiều đáng lo âu là lực lượng IS đang ngấm ngầm phục hồi và ảnh hưởng của chúng đang gia tăng trong một nước Irak bất ổn về chính trị và kinh tế".

Thông cáo cũng cho biết từ khi bắt đầu chiến tranh tại Irak năm 2003, cuộc xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi nước này bắt đầu. Trước đây có khoảng hơn một triệu tín hữu Kitô tại Irak, nhưng nay chỉ còn gần 200,000 Kitô hữu. Cao điểm trong tiến trình đau thương này là hồi năm 2014, lực lượng khủng bố IS đã chiếm được thành phố Mossul và vùng bình nguyên Ninive, vốn là quê hương của các tín hữu Kitô. 130,000 Kitô hữu phải trốn chạy trước sự tàn bạo của những người cực đoan. Cho đến nay, các thị trấn và cơ cấu hạ tầng bị phá hủy và các tín hữu Kitô bị trục xuất vẫn còn bị chấn thương. Hàng ngàn tín hữu sống trong các trại tị nạn nội địa Irak hoặc tại Liban.

Ðức ông Huber nhiệt liệt chào mừng tin Ðức Thánh cha Phanxicô sẽ viếng thăm Irak vào tháng Ba năm 2021, và ngài xác tín rằng biến cố này sẽ mang lại hy vọng cho các tín hữu Kitô tại nước này và là một dấu chỉ quan trọng, không những cho cuộc đối thoại với Hồi giáo nhưng còn cho hòa bình trong vùng nữa".

Tổ chức bác ái Missio ở thành phố Munich vẫn hỗ trợ Caritas Irak trong việc giúp đỡ săn sóc các tín hữu Kitô Irak bị trục xuất về mặt tâm lý, sức khỏe, trường học và huấn luyện, cũng như các dự án hòa bình. Tổ chức bác ái này cũng giúp đỡ các lớp dạy ngôn ngữ cho người Yezidi trong các trại tị nạn ở miền bắc Irak và tại Liban.

(KNA 22-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page