Không có thánh lễ công cộng tại Áo,

từ 28/12/2020 đến 17/01/2021

 

Không có thánh lễ công cộng tại Áo, từ 28/12/2020 đến 17/01/2021.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Viene (RVA News 24-12-2020) - Vì tình hình đại dịch gia tăng, Hội đồng Giám mục Áo đã quyết định từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến 17 tháng 1 năm 2021, không có thánh lễ công cộng trên toàn quốc.

Trong thông cáo công bố hôm 21 tháng 12 năm 2020, các giám mục Áo cho biết, các nhà thờ vẫn mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng, các thánh lễ chỉ được cử hành trong khuôn khổ nhỏ tối đa mười người, theo một số điều kiện. Quyết định trên đây được thỏa thuận với bà bộ trưởng phụng tự, Susanne Raab. Mười sáu cộng đồng Giáo hội và tôn giáo được công nhận ở Áo, cũng có những quyết định tương tự để phòng chống sự lan lây của Coronavirus.

Những biện pháp vừa nói cũng đã từng được áp dụng trong lần giới nghiêm chống dịch, từ ngày 17 tháng 11 đến 6 tháng 12 năm 2020 tại Áo.

Ðức Tổng giám mục Franz Lackner của tổng giáo phận Salzburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, nói rằng "Giống như tại nhiều nước Âu châu, vài ngày sau lễ Giáng sinh các biện pháp giới nghiêm sẽ bắt đầu có hiệu lực. Vì tình trạng nghiêm trọng này, mọi người được yêu cầu đóng góp phần của mình. Giáo hội Công giáo cũng cộng tác với các biện pháp của chính phủ như cho đến nay để khắc phục Coronavirus... Trong dịp lễ Giáng sinh này, các buổi lễ vẫn được tiến hành. Nhưng trong những tuần tới đây, chúng ta sống đức tin tại gia. Ai cầu nguyện, thì vẫn liên kết với nhau, dù là khó khăn. Những lời này của Mẹ Têrêsa rất thường được thể hiện. Cầu nguyện củng cố hòa bình và mang lại hy vọng".

Về các thánh lễ được cử hành với con số tối đa mười người, thông cáo của Hội đồng Giám mục Áo cũng nhắc nhở phải tuân hành các biện pháp an ninh vệ sinh, như cần mang khẩu trang và mỗi tham dự viên giữ sự giãn cách, cách nhau ít là một mét rưỡi, rút ngắn thời gian buổi lễ, chỉ được đơn ca hoặc chỉ có ca trưởng được hát và hạn chế việc hát, thay vào đó nên dùng nhạc khí.

Ngoài ra, các lễ rửa tội và hôn phối được hoãn lại. Lễ an táng được tối đa 50 người tham dự, dù đó là thánh lễ, hay phụng vụ Lời Chúa.

(KAP 22-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page