Hai Hồng y tại Roma bị Coronavirus

 

Hai Hồng y tại Roma bị Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 23-12-2020) - Hôm 21 tháng 12 năm 2020, báo chí Ý đưa tin: hai Hồng y thường tiếp xúc với Ðức Thánh cha, đã bị nhiễm Coronavirus, đó là Ðức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở từ thiện của Ðức Thánh cha và Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, Thống đốc Quốc gia thành Vatican.

Ðức Hồng y Krajewski người Ba Lan, năm nay 57 tuổi (1963), một vị rất hăng say và có nhiều sáng kiến trong việc thay mặt Ðức Thánh cha giúp đỡ những người nghèo, người vô gia cư tại Roma và nhiều nơi khác. Ngài bị ho và có triệu chứng viêm phổi và sau khi xét nghiệm bị xác nhận dương tính với Coronavirus, Ðức Hồng y được đưa vào nhà thương Gemelli. Sở Y tế Vatican đang kiểm chứng xem những ai đã tiếp xúc với Ðức Hồng y trong những ngày trước đây.

Ðức Hồng y Bertello, người Ý năm nay đã 78 tuổi (1942), cũng bị dương tính, nhưng người ta không có tin về hiện trạng của ngài.

Mặt khác, nước Ý đã tiến vào tình trạng "màu cam" và "màu đỏ" trong những ngày nghỉ nhân dịp Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021, và điều này cũng ảnh hưởng đến các hoạt động của Ðức Thánh cha vào Giáo hội tại nước này.

Tình trạng Coronavirus tiếp tục tăng mạnh ở Ý, nhất là số người chết vẫn tiếp tục ở mức độ cao, khiến chính phủ nước này phải ban hành các biện pháp nghiêm ngặt, tuy nhiên, khác với nhiều nước Âu châu, vấn đề cử hành và tham dự thánh lễ không bị ảnh hưởng nhiều. Nước Ý đứng thứ tám trên thế giới về số người bị nhiễm Coronavirus: gần hai triệu người tính đến ngày 21 tháng 12 năm 2020, và về số người chết, nước Ý đứng thứ năm với gần 69,000 người.

Từ ngày 21 tháng 12 năm 2020, toàn nước Ý biến thành vùng "màu cam", dân chúng không được di chuyển từ miền này sang miền khác, ban tối bị giới nghiêm từ 10 giờ đến 5 giờ sáng. Từ 24 đến hết 27 tháng 12 năm 2020, nước này trở thành vùng "màu đỏ", dân chúng không được di chuyển trong thành phố hoặc làng xã của mình, ra ngoài cần phải có giấy chứng nhận có lý do chính đáng. Ði lễ phải mang theo giấy chứng nhận mục đích của mình. Biện pháp này cũng được áp dụng cho những ngày từ 31 tháng 12 năm 2020 đến 3 tháng 1 năm 2021, rồi thêm hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2021.

Ðức Thánh cha sẽ cử hành lễ vọng Giáng sinh lúc 7 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 2020 để các tín hữu có thể về nhà trước giờ giới nghiêm, và thánh lễ trong Ðền thờ thánh Phêrô chỉ có khoảng hơn kém 100 người tham dự. Trưa ngày 25 tháng 12 năm 2020, ngài sẽ công bố sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Chiều ngày cuối năm, 31 tháng 12 năm 2020, ngài sẽ chủ sự Kinh Chiều và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sáng ngày 1 tháng 1 và 6 tháng 1 năm 2021, Ðức Thánh cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ nhân lễ kính Ðức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và lễ Hiển Linh.

(Rei 22-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page