Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

sẽ thay đổi sự hiện diện Kitô Irak

 

Ðức Tổng giám mục Warda: Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha sẽ thay đổi sự hiện diện Kitô Irak.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 20-12-2020) - Ðức Tổng giám mục Bashar Warda của giáo phận Erbil, Công giáo Canđê, nhận định rằng cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô vào tháng Ba năm 2021, tại Irak có thể là một khúc quanh cho Giáo hội Kitô tại nước này, với số tín hữu ngày càng giảm sút.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo CNA, truyền đi ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Warda gọi cuộc viếng thăm tới đây của Ðức Thánh cha là một biến cố lịch sử. Lần đầu tiên một vị Giáo hoàng đến thăm Irak. "Biến cố này có tiềm năng thay đổi chiều hướng sự hiện diện Kitô tại Irak, từ một viễn tượng có nguy cơ biến mất thành một viễn tượng sống sót và phấn khởi".

Từ sau khi lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm miền bắc Irak, đặc biệt là vùng bình nguyên Ninive hồi tháng 8 năm 2014, số tín hữu Kitô sống tại vùng này giảm từ 102,000 xuống còn 36,000. Một số tín hữu Công giáo đã trở về vùng bình nguyên Ninive, nhưng năm ngoái có nhiều gia đình Kitô rời bỏ vùng này hơn là số tín hữu trở về nguyên quán, theo một phúc trình của tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ. Tình trạng kinh tế bấp bênh và an ninh không được bảo đảm, là nguyên nhân thúc đẩy các tín hữu Kitô xuất cư.

Dân chúng Irak đã phản đối chính phủ vì nạn tham nhũng và thiếu cơ may về kinh tế, từ tháng Mười năm 2019. Rồi đại dịch Covid-19 cũng như sự suy sụp giá dầu hỏa trong năm 2020, càng làm suy yếu nền kinh tế Irak. Dân chúng lo lắng không biết chính phủ có đủ tài chánh để trả lương cho các công chức trong tháng Giêng tới đây của năm mới hay không.

Trong bối cảnh đó, Ðức Tổng giám mục Warda cho biết, trong chuyến viếng thăm Irak, Ðức Thánh cha có thể sẽ đề cập đến cả những vấn đề kinh tế, do mối quan tâm của ngài đối với những người nghèo. Theo Ðức Tổng giám mục, tình trạng an ninh tại Irak tiếp tục tiến triển, và có một số khía cạnh tích cực. Ðức Tổng nói: "Hiện nay chúng tôi đang ở trong thời kỳ, trong đó an ninh cho cuộc viếng thăm của Ðức Giáo hoàng là điều có thể bảo đảm thực hiện được".

Một trong những quan tâm đối với các tín hữu Kitô Irak, là sự hiện diện của các lực lượng dân quân, do Iran hỗ trợ và Giáo hội Công giáo Irak luôn chống lại các nhóm dân quân này vì chúng là một đe dọa đối với nền hòa bình lâu bền tại Irak.

Tổng giáo phận Erbil, thuộc miền Kurdistan sẽ được Ðức Thánh cha đến thăm, cùng với thủ đô Baghdad, thành phố Mossul và Qaraqosh thuộc vùng bình nguyên Ninive.

(CNA 18-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page