Các giám mục Mỹ chào mừng

chính phủ Mỹ bênh vực tự do lương tâm

 

Các giám mục Mỹ chào mừng chính phủ Mỹ bênh vực tự do lương tâm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 20-12-2020) - Các Giám mục Hoa Kỳ ca ngợi chính phủ của tổng thống Trump, vì bênh vực quyền tự do lương tâm trong các tổ chức y tế.

Hôm 16 tháng 12 năm 2020, Văn phòng về dân quyền thuộc Bộ y tế và Phục vụ nhân bản (HHS) Hoa Kỳ, thông báo đang đề ra hành động sửa sai đối với Trung Tâm y khoa của Ðại học Vermont, và bang California vì vi phạm luật liên bang về phá thai. Nhà thương đại học Vermont vi phạm tu chính luật năm 1973, về tự do lương tâm trong vấn đề phá thai, vì đã bắt buộc một y tá phải tham gia việc phá thai chọn lựa, trái với niềm tin tôn giáo và xác tín luân lý của đương sự. Còn bang California vi phạm tu chính luật Weldon, khi đòi các hãng bảo hiểm sức khỏe phải trả tiền phá thai. Phần lớn các chủ nhân, kể cả một số Giáo hội không thể đáp ứng đòi hỏi đó.

Trong thông cáo, công bố hôm 17 tháng 12 năm 2020, Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về tự do tôn giáo, và Ðức Tổng giám mục Joseph Naumann của giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bênh vực sự sống, nói rằng:

"Chúng tôi đặc biệt ca ngợi Văn phòng dân quyền thuộc Bộ y tế và Phục vụ nhân bản đã đưa ra những biện pháp cụ thể để thi hành các luật cơ bản và lâu đời về dân quyền. Các luật lưỡng đảng này nhìn nhận rằng thật là một sự vi phạm đáng kinh tởm đối với các quyền lương tâm, khi bó buộc một người nào phải thi hành, trả tiền cho hoặc tham gia cách khác vào việc phá thai, trái với niềm tin của họ".

"Ðiều đáng buồn là những vi phạm các quyền này đã gia tăng trong những năm gần đây, vì thế chúng tôi rất biết ơn Văn phòng về dân quyền vì đã đưa ra những hành động mạnh mẽ và công chính để thi hành luật này. Và vì quyền tự do lương tâm không giảm bớt khi chính phủ thay đổi, chúng tôi hy vọng các hành động ngày nay nhắm thi hành các luật liên bang về lương tâm sẽ được duy trì cho đến khi những người vi phạm phải tuân hành luật pháp".

Hôm 16 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng y tế và Phục vụ nhân bản, ông Alex Azar, cho biết sẽ ngưng tài trợ 200 triệu Mỹ kim cho Quỹ trợ giúp y tế (Medicaid) bang California, vì chính phủ bang này buộc các chủ hãng phải trả tiền bảo hiểm phá thai, mặc dù các tổ chức Kitô phò sự sống phản đối việc làm này.

(CNA 17-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page