Tín hữu Brunei tặng Ðức Thánh Cha Phanxicô

tượng Ðức Mẹ như dấu chỉ hiệp thông

 

Tín hữu Brunei tặng Ðức Thánh Cha Phanxicô tượng Ðức Mẹ như dấu chỉ hiệp thông.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 19-12-2020) - Qua Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các dân tộc, cộng đoàn Công giáo bé nhỏ của Brunei đã tặng Ðức Thánh Cha một tượng Ðức Mẹ nhỏ như dấu chỉ hiệp thông với Ðức Thánh Cha.

Sáng 18 tháng 12 năm 2020, khi yết kiến Ðức Thánh Cha Phanxicô, Ðức Hồng y Tagle đã trao cho ngài một tượng Ðức Mẹ nhỏ có tên "Mẹ Maria, nữ vương thiên đàng và trái đất", được tín hữu Công giáo Brunei tặng cho ngài.

Pho tượng được làm theo phong cách bản địa, thể hiện sự quý trọng mà tân hồng y Cornelius Sim - Linh mục đầu tiên, Giám mục đầu tiên và Hồng y người bản xứ đầu tiên của Vương quốc Hồi giáo Châu Á - muốn gửi đến Ðức Giáo hoàng như một dấu hiệu của lòng biết ơn vì đã chọn ngài, một mục tử của một Giáo hội nhỏ bé trong vùng đất truyền giáo, vào Hồng y đoàn.

Mối dây liên kết với cộng đoàn tín hữu Công giáo nhỏ bé Brunei

Ðức Hồng y Tagle giải thích: "Ðáng lẽ tượng đã được tặng cho Ðức Thánh Cha trong Công nghị Hồng y mới đây, nhưng như đã biết, Ðức cha Sim, đại diện tông tòa của Brunei, và Ðức tổng giám mục giáo phận Capiz của Philipines đã không thể tham dự Công nghị do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, thật không may là tượng Ðức Mẹ đã không đến kịp thời. Giờ đây, cuối cùng nó cũng đã đến nơi, đến nơi cư trú của Giám mục Roma (là Ðức Thánh Cha), để duy trì mối liên kết với đàn chiên chỉ có 20,000 tín hữu này, hoàn toàn là một thiểu số so với tổng số nửa triệu cư dân của Brunei, nhưng được sống động bởi một đức tin sâu xa". (Osservatore Romano 18/12/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page