Ðức Thánh cha tiếp các sinh viên tiếng Ðức

 

Ðức Thánh cha tiếp các sinh viên tiếng Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 19-12-2020) - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 18 tháng 12 năm 2020 dành cho một nhóm sinh viên nói tiếng Ðức, Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ họ hãy chia sẻ với con người ngày nay về tầm quan trọng của Thiên Chúa và tôn giáo, giữa một xã hội càng ngày người ta càng có xu hướng gạt bỏ Thiên Chúa ra ngoài.

Lẽ ra, các sinh viên này, gồm cả Công giáo và Tin lành, theo học một năm tại Ðan viện Ðức Mẹ An Nghỉ ở Jerusalem, để biết các di tích Kinh thánh và gặp gỡ các Giáo hội Ðông phương cũng như thế giới Do thái và Hồi giáo, nhưng vì đại dịch, họ không sang Thánh địa được, và trọ học một năm tại Học viện Giáo hoàng thánh Anselmo của dòng Biển Ðức ở Roma. Tại đây, họ đào sâu Kinh thánh, đối thoại đại kết và liên tôn.

Ngỏ lời với các sinh viên, Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "Ðối với những người trẻ cùng lứa tuổi và những người thời nay, trong tư cách là những người trẻ học thần học, các bạn làm chứng về tầm quan trọng của Thiên Chúa trong cuộc sống và về sự sung mãn mà đức tin sống thực mang lại. Nghĩa vụ của các bạn là đối thoại với một thế giới, trong đó dường như ngày càng có ít chỗ cho tôn giáo. Ðó là nghĩa vụ mà chúng ta cùng chia sẻ với các tín đồ các tôn giáo khác, vì biết rằng làm cho Thiên Chúa hiện diện là một thiện ích cho các xã hội chúng ta. Chúng ta xác tín rằng các tôn giáo đóng góp phần quí giá cho việc xây dựng tình huynh đệ và bảo vệ công lý trong xã hội. Ðàng khác, chúng ta nhận thấy rằng, khi vì nhiều lý do khác nhau, người ta muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi xã hội, thì rốt cuộc người ta sẽ thờ các thần tượng, và chẳng bao lâu con người bị lạc mất chính mình". (Fratelli tutti, 271, 274)

(Rei 18-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page