Linh mục Nigeria bị bắt cóc được trả tự do

 

Linh mục Nigeria bị bắt cóc được trả tự do.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Imo (RVA News 19-12-2020) - Một linh mục người Nigeria bị bắt cóc hôm 15 tháng 12 năm 2020, trên đường về làng quê làm lễ an táng cho thân phụ, đã được trả tự do vô điều kiện.

Ðó là cha Valentine Oluchukwu Ezeagu, thuộc dòng Nam Tử Ðức Mẹ Maria thương xót (SMMM), bị bốn người võ trang bắt cóc lúc 8 giờ sáng, tại bang Imo, trên đường tới bang Anambra lân cận ở miền đông nam Nigeria.

Hôm 16 tháng 12 năm 2020, cha Gookluc Ajacro, Tổng thư ký của dòng, thông báo trên Facebook việc trả tự do cho cha Ezeagu, và cảm tạ Thiên Chúa về việc trả tự do vô điều kiện này. Cha Ajacro cũng cầu xin Chúa cho những kẻ bắt cóc và tất cả những người đang phạm các tội ác khác nhau, được ơn hoán cải.

Trên trang mạng của giáo phận Ekwulobia, các Bề trên dòng Nam Tử Ðức Mẹ thương xót, cũng kêu gọi chính phủ Nigeria đầu tư nhiều hơn vào việc bảo vệ sinh mạng và tài sản của các công dân, cũng như tạo công ăn việc làm và các môi trường thích hợp để người trẻ khỏi bị cám dỗ đi theo các băng đảng phạm pháp.

Vụ này là biến cố mới nhất, trong một chuỗi dài những vụ bắt cóc linh mục và tu sĩ tại Nigeria, phần lớn để đòi tiền chuộc mạng.

Mặt khác, trong tuần lễ trước đây, Hoa Kỳ đã liệt kê Nigeria vào số các nước tệ hại nhất đối với tự do tôn giáo. Bộ ngoại giao Mỹ mô tả Nigeria là "một nước cần được đặc biệt quan tâm", một kiểu nói dành cho những nước vi phạm trầm trọng đối với tự do tôn giáo, như trường hợp Trung Quốc, Bắc Hàn và Arập Saudi.

Quyết định trên đây của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ được Thủ lãnh tối cao của Hội Hiệp Sĩ Colombo ở Mỹ, ông Carl Anderson chào mừng. Trong thông cáo ngày 16 tháng 11 năm 2020, ông nói: "Các tín hữu Kitô ở Nigeria đang chịu đau khổ rất nhiều vì nhóm Boko Haram và các nhóm khác. Những vụ giết hại và bắt cóc các tín hữu Kitô ở Nigeria nay đang trở thành một cuộc diệt chủng".

(CNA, Vatican New 17-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page