Chính quyền Indonesia lên kế hoạch

bảo vệ an ninh cho lễ Giáng Sinh

 

Chính quyền Indonesia lên kế hoạch bảo vệ an ninh cho lễ Giáng Sinh.

Ngọc Yến

Jakarta (Vatican News 19-12-2020) - Trong những ngày này, chính quyền đang chuẩn bị kế hoạch bảo vệ an ninh cho lễ Giáng Sinh. Ðây là mối quan tâm đặc biệt của chính quyền địa phương, cảnh sát, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đoàn tôn giáo. Trong quá khứ đã có các cuộc tấn công chống lại các Kitô hữu trong dịp lễ Giáng Sinh.

Trong một thông cáo về việc tổ chức phục vụ dịp lễ Giáng Sinh, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của Indonesia, Fachrul Razi, cho biết tùy vào tình hình mỗi nơi các Kitô hữu có thể tổ chức lễ Giáng Sinh trong các nhà thờ, với điều kiện tôn trọng các biện pháp phòng chống Covid và với sức chứa dưới 50% sức chứa bình thường của tòa nhà.

Cùng với sự cho phép này, chính quyền đã huy động hơn 8 ngàn nhân viên của lực lượng an ninh Indonesia phục vụ trong khu vực Jakarta để giữ an ninh cho các nhà thờ, giúp lễ Giáng Sinh được diễn ra trong bình an. Cảnh sát trưởng Jakarta cho biết "có 361 nhà thờ nằm gần các đền thờ Hồi giáo ở các vùng khác nhau của đất nước, vì vậy chúng tôi cần phải đặc biệt chú ý".

Cũng tại tỉnh Bengkulu, trên đảo Sumatra, cảnh sát đã chuẩn bị tổ chức an ninh cho Giáng Sinh trên toàn tỉnh và đảm bảo an toàn cho cộng đồng, bố trí các chốt quân sự gần nhà thờ, nơi có nhiều người thường xuyên lui tới.

Dịch vụ an ninh này cũng có sự tham gia của các tình nguyện viên trẻ Hồi giáo, trong dấu hiệu của đối thoại liên tôn: khoảng 500 ngàn thành viên của phong trào thanh niên "Anshor và Banser" - tổ chức thanh niên xã hội lớn nhất ở Indonesia, liên kết với phong trào Hồi giáo "Nahdlatul Ulama" - sẽ được triển khai làm nhân viên trợ giúp cho dịch vụ an ninh, bảo vệ các nhà thờ vào dịp lễ Giáng Sinh và năm mới ở vùng Tây Java.

Chính quyền muốn có sự chuẩn bị tốt về an ninh cho ngày lễ, mục đích là để ngăn chặn bạo lực đã đánh dấu những ngày lễ này trong quá khứ, như vào năm 2000 tại nhiều nơi ở Indonesia, bom đã phát nổ vào ngày 24 tháng 12; các vụ tấn công tương tự cũng xảy ra vào năm 2004; và gần đây nhất là vụ tấn công khủng bố vào một số nhà thờ ở Surabaya, Ðông Java vào năm 2018.

Indonesia là quốc gia có 270 triệu dân, với số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới (230 triệu). Có 24 triệu Kitô hữu trong cả nước, trong đó 7 triệu người Công giáo.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page