Dù đại dịch, các tổ chức từ thiện tôn giáo

ở Ðức vẫn không bị sụt

 

Dù đại dịch, các tổ chức từ thiện tôn giáo ở Ðức vẫn không bị sụt.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Berlin (RVA News 17-12-2020) - Dù bị đại dịch, số tiền tổ chức bác ái Misereor và các cơ quan từ thiện Công giáo khác ở Ðức lạc quyên được để giúp người nghèo, không bị suy sụp nhiều, như các vị hữu trách lo ngại.

Tờ "Frankfurt toàn báo" (Frankfurter Allegemeinen Sontagszeitung) số ra ngày 13 tháng 12 năm 2020, cho biết như trên. Theo đó, tổ chức Misereor của Hội đồng Giám mục Ðức trong năm 2020, vẫn quyên góp được ngân khoản giống như năm 2019, mặc dù các cuộc lạc quyên của tổ chức này diễn ra trong Chúa nhật thứ V Mùa chay tại các thánh đường Công giáo trên toàn quốc, giữa tình trạng bị giới nghiêm. Số tiền quyên góp được là bảy triệu rưỡi Euro, so với mười triệu trong năm 2019. Nhưng Misereor đã tìm ra những phương thức khác để các tín hữu muốn, có thể giúp đỡ và biết rõ số tiền họ đóng góp được chuyển đi đâu.

Ông Max Maelzer, giám đốc điều hành hội đồng quyên góp từ thiện ở Ðức, nói với tờ "Frankfurt toàn báo" rằng: "Các số liệu mới nhất Hội đồng này nhận được cho thấy từ tháng Giêng đến tháng Chín năm nay, số tiền quyên góp nơi dân Ðức có phần gia tăng so với cùng thời gian năm ngoái, lên tới ba tỷ 300 triệu Euro, tức là tăng thêm 1.6%. Kết quả này thật đáng kể trong năm nay, khi mà tình trạng bấp bênh trong dân chúng, nhiều người phải làm việc ít thời gian hơn hoặc mất việc. Ðó là một thành tựu rất lớn. Giả sử số tiền lạc quyên giảm một chút, thì tôi cũng rất hài lòng rồi."

Theo dự kiến, số tín hữu tham dự các buổi lễ vào dịp Giáng sinh năm 2020 sẽ giảm sút rất nhiều vì tình trạng giới nghiêm ngặt nghèo hơn, chưa bằng một nửa so với năm ngoái, nhưng các tổ chức từ thiện càng dấn thân hơn trong việc quyên góp trực tuyến.

(KNA 13-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page