Sứ điệp video của Ðức Thánh cha

gửi các nhà giáo dục trẻ

 

Sứ điệp video của Ðức Thánh cha gửi các nhà giáo dục trẻ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-12-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô khích lệ các nhà lãnh đạo và nhà giáo dục trẻ tại các nước hãy vượt thắng những khủng hoảng, những làn sóng oán ghét, chia rẽ và dốt nát bằng một làn sóng mới, tốt lành, với những cơ hội giáo dục dựa trên công bằng xã hội và yêu thương nhau, một hiệp ước hoàn cầu mới về giáo dục.

Ðức Thánh cha bày tỏ lập trường trên đây, chiều ngày 16 tháng 12 năm 2020, trong sứ điệp gửi các tham dự viên, nhóm họp tại Nhà Piô IV, ở nội thành Vatican, với chủ đề: "Giáo dục là một hành vi hy vọng", nhân dịp phát động Sứ vụ gọi là 4.7 và Hiệp ước hoàn cầu về giáo dục."

Trong sứ điệp, Ðức Thánh cha ca ngợi khóa họp này như một hành vi hy vọng và liên đới giữa các thế hệ, và ngài nhắc đến những hậu quả trầm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra cho các em học sinh trên thế giới: hơn một tỷ trẻ em bị gián đoạn việc học hành; 100 triệu trẻ em bị thụt lùi trong các cơ hội phát triển về xã hội và tri thức. Tại nhiều nơi, các cuộc khủng hoảng về sinh hoạt, tâm lý và kinh tế càng trở nên trầm trọng hơn vì những khủng hoảng và xã hội đi kèm nhau.

Ðức Thánh cha nói: "Thời nay, hiệp ước giáo dục hoàn cầu đã bị phá vỡ, tôi hài lòng vì thấy các chính phủ tái quyết tâm thực hành những ý tưởng đẩy mạnh giáo dục, bình đẳng về giáo dục qua việc chấp nhận chương trình hành động 2030 và các mục tiêu phát triển lâu bền của Liên Hiệp Quốc, hợp lực với nhau trong một hiệp ước hoàn cầu về giáo dục. Nơi trọng tâm các đối tượng phát triển lâu bền, là nhìn nhận rằng giáo dục có chất lượng cho tất cả mọi người, là căn bản cần thiết để bảo vệ gia đình chung của chúng ta và hun đúc tình huynh đệ nhân loại. Hiệp ước ấy cũng như các mục tiêu phát triển lâu bền đòi tất cả các chính phủ phải dấn thân "bảo đảm một nền giáo dục bao gồm, bình đẳng và có chất lượng, cũng như thăng tiến các cơ hội huấn nghệ suốt cả đời và cho mọi người".

(Rei 16-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page