Tổng kết sinh hoạt

Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem

 

Tổng kết sinh hoạt Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 17-12-2020) - Trên trang mạng của Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem đã đăng một bài tổng kết tình hình Giáo hội địa phương trong năm đại dịch.

Ông Sami El-Yousef, quản trị thừa ủy của Tòa Thượng phụ, sau khi trình bày những khó khăn của các cộng đoàn thuộc Tòa Thượng phụ, giống như nhiều nơi khác trên thế giới vì đại dịch Covid-19 như: nền kinh tế sụp đổ, các trường học bị đóng cửa, đa số dân chúng chịu đau khổ vì tai ương Coronavirus, dầu vậy vẫn có những trợ giúp, cung cấp thuốc men, hỗ trợ giáo dục, trợ giúp xã hội, đặc biệt cho những người di dân và tị nạn, các cộng đoàn bị ở ngoài lề trong khu vực đông Jerusalem. Ngoài ra, nhờ lòng quảng đại chưa từng có, sau khi hai lời kêu gọi được đưa ra hồi tháng Năm năm nay, Tòa Thượng phụ đã nâng đỡ hàng ngàn gia đình, đáp ứng những nhu cầu cơ bản của họ và giúp các trường học.

Ông El-Yousef viết: "Thật là cảm động khi thấy viện trợ đến từ mọi góc trời, để nâng đỡ anh chị em tại Thánh địa... Hơn 20,000 học sinh theo học tại 44 trường Công giáo tại Giordani, Palestine và Israel thuộc Tòa Thượng phụ được tận tụy săn sóc nhờ hơn 1,795 nhân viên. Họ làm việc vất vả để đáp ứng việc dạy học trực tuyến, mặc dù có nhiều thiếu sót về các cơ cấu hạ tầng, thiếu thiết bị và huấn luyện thích hợp, nhưng họ thi hành công tác một cách anh hùng để liên tục thích ứng việc phục vụ của họ dành cho các học sinh."

Ông El-Yousef cũng nói đến hoạt động mục vụ của các linh mục trong hoàn cảnh bị hạn chế rất nhiều vì đại dịch, với các thánh lễ trực tuyến và nhiều sáng kiến khác. Sau cùng, ông quản trị thừa ủy bày tỏ lòng biết ơn đối với các ân nhân trên thế giới, đặc biệt những vị đã quảng đại hỗ trợ về tinh thần và vật chất trong những tháng gần đây, để Tòa Thượng phụ có thể tiếp tục giúp đỡ rất nhiều người.

(Vatican News 15-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page