Lo âu vì số phận giám mục,

linh mục và nữ tu tại Tigray

 

Lo âu vì số phận giám mục, linh mục và nữ tu tại Tigray.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tigray (RVA News 16-12-2020) - Hôm 14 tháng 12 năm 2020, hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết, các tín hữu tại miền Tigray, bắc Etiopia lo âu, vì từ khi quân đội chính quy nước này tấn công vào Tigray, từ ngày 4 tháng 11 năm 2020, cho đến nay người ta không có tin gì về Ðức giám mục Công giáo địa phương, Tesfaselassie Medhin, và tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ thuộc giáo phận Adrigrad, thuộc Công giáo Ðông phương.

Tổng cộng, số linh mục và tu sĩ thuộc giáo phận này lên tới khoảng 100 người. Thông tin duy nhất và gián tiếp gần đây hơn cả, là tin nói về lá thư được coi là của Ðức cha Medhin gửi các cộng sự viên ngày 23 tháng 11 năm 2020, trong thư ngài nói về tình hình nhân đạo ở miền Tigray, thiếu thuốc men, lương thực, xăng dầu và mọi thứ nhu yếu phẩm.

Miền Tigray là một bang thuộc Etiopia, do mặt trận giải phóng nhân dân Tigray cai quản, đã xung đột với chính quyền trung ương ở Addis Abeba. Cuộc tấn công của quân chính quy khiến cho 50,000 người dân Tigray phải chạy sang nước Sudan láng giềng để lánh nạn, và theo Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, con số này có thể tăng gấp đôi vào cuối tháng Mười Hai năm 2020. Gần 900,000 người dân địa phương, phần lớn là trẻ em dưới 11 tuổi, đang ở trong tình trạng trầm trọng về y tế và lương thực.

Trong bối cảnh đó, miền Tigray bị phong tỏa hoàn toàn về thông tin, nên hầu như không thể kiểm chứng các tin tức từ cả hai phía. Theo những nguồn tin địa phương, quân đội chính phủ Etiopia kiểm soát được một số thành phố gần biên giới Eritrea ở miền bắc, trong đó có thành Dansha và Shire. Các nhà ngoại giao và sĩ quan an ninh cũng như các nhân viên cứu trợ cho biết các cuộc xung đột đang lan tới miền tây bắc, dọc theo biên giới giữa Tigray và Amhara.

Bà Michelle Bachelet, Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc nói rằng: "Tình trạng đang vượt khỏi vòng kiểm soát, với hậu quả kinh khủng trên các thường dân và cần cấp thiết có một cuộc theo dõi tình hình từ bên ngoài".

(Fides 14-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page