Thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp

 

Thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 16-12-2020) - Lúc 5 giờ chiều, ngày 14 tháng 12 năm 2020, Ðức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Giáo phận Roma, đã chủ sự thánh lễ tại Ðền thờ thánh Gioan Laterano để cầu nguyện cho nước Pháp, theo một truyền thống đã có từ bốn thế kỷ.

Ðại sứ quán Pháp cạnh Tòa Thánh cho biết tham dự thánh lễ này có các tín hữu Công giáo Pháp ở Roma, trong sự tôn trọng các qui luật phòng chống Coronavirus.

Truyền thống cử hành thánh lễ cầu cho nước Pháp bắt đầu từ năm 1604, khi Vương quốc Pháp và Tòa Thánh mở lại đối thoại sau các cuộc chiến tranh tôn giáo. Hồi đó, vua Henri IV của Pháp (1589-1610) đã muốn đánh dấu biến cố này bằng cách tặng cho Ðền thờ thánh Gioan Laterano Ðan viện Clairac, ngày nay thuộc tỉnh Lot-et-Garonne bên Pháp và các lợi nhuận của Ðan viện này. Ðối lại, nhà vua được trao tặng tước hiệu Kinh sĩ danh dự của Ðền thờ thánh Gioan Laterano ở Roma. Từ đó trở đi, các vị nguyên thủ của Pháp đều mang trước hiệu danh dự này và được quyền bổ nhiệm một Ðức ông làm kinh sĩ Ðền thờ để nguyện kinh thay thế mình.

Thánh lễ được cử hành hằng năm vào ngày 13 tháng 12, lễ thánh nữ Lucia và cũng là sinh nhật của Vua Henri IV. Vì lý do đặc biệt, năm 2020 lễ này được cử hành vào ngày 14 tháng 12. Mặc dù có nhiều lần bị gián đoạn, truyền thống cử hành thánh lễ cho nước Pháp vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

(Aleteia.org 13-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page