Tòa Thánh phê bình việc đưa phá thai

vào nghị quyết Liên Hiệp Quốc

 

Tòa Thánh phê bình việc đưa phá thai vào nghị quyết Liên Hiệp Quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 16-12-2020) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Ðức Tổng giám mục Gabriele Caccia, phê bình việc đưa các kiểu nói ủng hộ việc phá thai, ngừa thai vào trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc cung cấp săn sóc sức khỏe cho mọi người.

Nghị quyết mang số A/75.l.41, mang tựa đề: "Y tế hoàn cầu và chính sách ngoại giao: Tăng cường khả năng phục hồi hệ thống y tế qua việc chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng cho tất cả mọi người", được Liên Hiệp Quốc thông qua hôm 14 tháng 12 năm 2020.

Trong tuyên ngôn công bố sau khi nghị quyết được thông qua, Ðức Tổng giám mục Gabriele nhận định rằng nghị quyết này là một lời nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ chăm sóc nhau, nhất là những người nghèo nhất và vô phương thế, và tình trạng ngày càng cam go hơn trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Tòa Thánh luôn ủng hộ việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, và qua 100,000 cơ sở của Công giáo trên thế giới chăm sóc sức khỏe, Giáo hội cung cấp dịch vụ này, đặc biệt tại những khu vực có những người dân dễ bị tổn thương nhất.

Ðức Tổng giám mục Caccia nói: "Tuy nhiên, Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì nghị quyết của Liên Hiệp Quốc có những phần chứa đựng các tham chiếu gây chia rẽ sâu đậm, những phần nói về "sức khỏe tính dục và sinh sản", như thành phần của việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Phù hợp với sự dè dặt mà Tòa Thánh đã bày tỏ tại các hội nghị quốc tế, nhóm tại Bắc Kinh và Cairo, Tòa Thánh tái khẳng định rằng Tòa Thánh coi những thành ngữ, như "Sức khỏe sinh sản" và những từ ngữ liên hệ áp dụng cho ý niệm toàn bộ về sức khỏe, bao gồm toàn bộ nhân cách của con người, tinh thần và thân xác. Ngoài ra, Tòa Thánh bác bỏ sự giải thích coi phá thai, hoặc được giúp phá thai như chiều kích trong các từ ngữ vừa nói, hoặc trong việc bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người".

Và Ðức Tổng giám mục Caccia nhấn mạnh rằng: "Việc du nhập những câu gây xáo trộn như thế không những làm suy yếu, nhưng trong thực tế còn tương phản với nghị quyết mới được Liên Hiệp Quốc thông qua". Nói khác đi, lập trường của Tòa Thánh là: bao gồm việc phá thai hoặc chống thai vào trong việc săn sóc sức khỏe cho mọi người, đó là điều không thể chấp nhận được và trái ngược với chủ trương bảo vệ và săn sóc sức khỏe.

(Rei 15-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page