Quốc vương Giordani tái khẳng định

nghĩa vụ bảo vệ các nơi thánh

 

Quốc vương Giordani tái khẳng định nghĩa vụ bảo vệ các nơi thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 13-12-2020) - Quốc vương Abdallah II của Giordani tái khẳng định quyền và nghĩa vụ bảo vệ các nơi thánh của Kitô và Hồi giáo ở Jerusalem.

Trong diễn văn khai mạc khóa họp ngoại thường thứ 19, hôm 10 tháng 12 năm 2020, Quốc vương Abdallah long trọng khẳng định rằng: "Việc bảo vệ các nơi thánh của các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Jerusalem, từ phía triều đại Hascemite của Giordani, là "một nghĩa vụ, một quyết tâm, một xác tín vững vàng và là một trách nhiệm mà chúng ta lãnh nhận từ hơn 100 năm nay.. Chúng ta không bao giờ do dự bảo vệ Jerusalem, các nơi thánh tại đây, căn tính và lịch sử của thành này".

Vua Abdallah loại bỏ mọi toan tính thay đổi qui chế hiện hữu về Thành Thánh, "biểu tượng hòa bình", đồng thời chống lại mọi thay đổi bố cục hiện tại của khu vực quanh Ðền thờ Hồi giáo Al Aqsa.

Những toan tính này từ phía nhà cầm quyền Israel, tạo nên những căng thẳng với thế giới Hồi giáo Arập.

Cũng trong diễn văn, Quốc vương nước Giordani nói đến việc chọn lựa chiến lược là tìm kiếm một nền hòa bình công chính và toàn bộ tại Trung Ðông, qua giải pháp "hai dân tộc hai quốc gia" nhắm bảo đảm việc thành lập một quốc gia Palestine, độc lập và có chủ quyền trong biên giới có hiệu lực ngày 4 tháng 6 năm 1967, với Jerusalem là thủ đô. Quốc vương nói: Phủ nhận các quyền chính đáng và hợp pháp của nhân dân Palestine, đó thực là lý do làm cho miền của chúng ta tiếp tục chịu những xung đột và bất ổn.

(Fides 11-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page