Năm triệu quan

giúp xây doanh trại mới Vệ binh Thụy Sĩ

 

Năm triệu quan giúp xây doanh trại mới Vệ binh Thụy Sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-12-2020) - Hôm 11 tháng 12 năm 2020, Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã quyết định tài trợ năm triệu quan, tương đương với hơn 5.6 triệu Mỹ kim, cho dự án xây cất doanh trại mới của Vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican, trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh.

Từ 514 năm nay (1506), Ðoàn Vệ binh Thụy Sĩ đảm nhận việc bảo vệ Ðức Giáo hoàng, nhưng đồng thời cũng góp phần làm cho hình ảnh và danh tiếng của Thụy Sĩ được phổ biến trên toàn thế giới. Ðoàn Vệ binh này được sự ủng hộ của phần lớn các thành viên chính quyền và nhân dân Thụy Sĩ, không phân biệt tôn giáo. Vì thế, chính phủ Liên bang nước này quyết định hỗ trợ năm triệu quan cho dự án 55 triệu quan để xây doanh trại mới cho đoàn Vệ binh.

Doanh trại của Vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican hiện thời được kiến thiết hồi đầu thế kỷ XIX và chưa bao giờ được tu bổ toàn bộ, nay trở nên quá chật chội và cũ kỹ. Hồi tháng Ba năm 2020, dự án sơ khởi xây doanh trại mới đã được các vị hữu trách tại Vatican chấp thuận, làm sao để có thể đón nhận quân số gia tăng từ 110 lên 135 vệ binh. Việc xây cất có tốn phí trù định là 50 triệu quan, và năm triệu quan khác để cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho các vệ binh trong thời gian xây doanh trại mới.

Ủy ban bảo trợ dự án này, do bà Doris Leuthard, cựu cố vấn liên bang Thụy Sĩ làm chủ tịch, đã bắt đầu hoạt động từ mùa thu năm 2019. Nhiều ân nhân được Ủy ban tiếp xúc đã hứa tài trợ cho dự án.

Thụy Sĩ rộng hơn 41,000 cây số vuông, với gần tám triệu rưỡi dân thuộc 26 bang, trong số này số tín hữu Công giáo chiếm 37.3%, thuộc sáu giáo phận và hai đan viện biệt hạt, tất cả đều trực thuộc Tòa Thánh và không họp thành giáo tỉnh.

(Cath.ch 11-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page